![]() |
Dung nham tuôn trào từ miệng núi lửa Mayon. Ảnh: CNN |
Theo CNN, nhà chức trách Philippines dự báo dung nham sẽ phun trào từ đỉnh và lan rộng trong phạm vi 2.464 mét. Họ đã cố gắng di tản hơn 50.000 người dân sinh sống xung quanh khu vực núi lửa hoạt động mạnh nhất.
Tổng thư ký tổ chức Chữ thập đỏ tại Phililppines, Gwendolyn Pang, cho hay mặt đất xung quanh khu vực núi đã có một vài chấn động. Cư dân sống xung quanh tỉnh Albay đã tụ tập ở khu trung tâm thị trấn để tận mắt chứng kiến cảnh tượng núi lửa Mayon phun trào.
Viện nghiên cứu núi lửa và địa chấn học tại Philippines đã cảnh báo về khả năng xảy ra hiện tượng trên từ đêm thứ hai. Núi lửa Mayon, cách thủ đô Manila 500 km (310 dặm) về phía nam, đã hoạt động 49 lần kể từ năm 1616.
Philippines là một nước nằm trong khu vực “Vành đai lửa”, quanh lưu vực sông Thái Bình Dương, là nơi thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa. Lần tàn phá khủng khiếp nhất là vào năm 1814, làm 1.200 người thiệt mạng và phá hủy một thị trấn. Lần tàn phá lớn gần đây nhất là vào năm 1993, còn từ đó đến nay nó chỉ bức xạ ra tro bụi và rò rỉ dung nham.
Linh Hoàng