Thứ hai, 18/4/2022, 00:01 (GMT+7)

10 sao 'mít ướt' nhất làng bóng đá thế giới

Neymar, C. Ronaldo và Luis Suarez là những cầu thủ dễ xúc động, nhiều lần rơi nước mắt trên sân cả khi thất bại lẫn chiến thắng.

Trang BonusFinder đưa ra danh sách 10 danh thủ 'mít ướt' nhất sau khi tổng kết số lần các sao sân cỏ rớt nước mắt trong các trận đấu quan trọng như chung kết, vòng loại hay trận đấu giải nghệ.

Xếp đầu danh sách là siêu sao Neymar của tuyển Brazil và CLB PSG. Chân sút sinh năm 1992 từng nghẹn ngào quỳ xuống sân khi cùng tuyển Brazil giành HC vàng Olympic 2016 hay sau khi vượt qua Costa Rica ở những phút bù giờ trận đấu vòng bảng World Cup 2018. Neymar cũng nhiều lần rơi nước mắt vì chấn thương hay thất bại như sau khi PSG thua Bayern Munich ở chung kết Champions League 2020. Trong ảnh, tiền đạo đắt giá mắt đỏ hoe vì Brazil thua trước kình địch Argentina tại chung kết Copa America 2021. Ảnh: Twitter Be In Sport USA

Xếp thứ hai trong danh sách là siêu sao C. Ronaldo. Tiền đạo sinh năm 1985 từng có biệt danh 'mít ướt' ngày bé. Hình ảnh chân sút Bồ Đào Nha rớt nước mắt trên sân vì thua trận hay khi nhận giải Quả bóng vàng quen thuộc với fan. Trong ảnh, CR7 mím môi kìm nén cảm xúc khi bị thương không thể tiếp tục thi đấu trong chung kết Euro 2016. Sau đó Bồ Đào Nha đánh bại Pháp để lần đầu đăng quang ở Euro, anh cũng khóc.

Tiền đạo Luis Suarez xếp thứ ba trong danh sách, nổi tiếng với khoảnh khắc vừa khóc vừa gọi điện Facetime với người thân sau khi Atletico Madrid vô địch La Liga hè 2021. Ảnh: ABP News

Huyền thoại tuyển Anh Paul Gascoigne với bức ảnh khóc như mưa khi Tam Sư để thua Tây Đức sau loạt luân lưu bán kết World Cup 1990. Danh thủ sinh năm 1967 xếp thứ tư trong danh sách sao 'dễ khóc nhè'.

Trong những năm tháng cuối sự nghiệp thi đấu, Sergio Aguero - người xếp thứ 5 trong danh sách - nhiều lần khóc trên sân và đều là những giọt nước mắt buồn bã. Trong trận đấu cuối cùng chia tay Man City sau 10 năm gắn bó cuối tháng 5/2021, anh xúc động không cầm được nước mắt. Vài ngày sau, tiền đạo người Argentina lại rớt nước mắt vì thua Chelsea trong chung kết Champions League. Cuối năm ngoái, anh nức nở trong họp báo chia tay sân cỏ vì bệnh tim. Ảnh: The Sun

Bạn thân Lionel Messi xếp ngay sau Aguero. Tháng 7 năm ngoái, siêu sao Argentina òa khóc khi lần đầu vô địch Copa America. Nhưng một tháng sau, anh rớt nước mắt trong họp báo chia tay Barca (ảnh) sau gần 20 năm gắn bó. Ảnh: AFP

Trong ảnh, trung vệ John Terry mắt hoe đỏ khi chào fan sau trận Anh thua thua Bồ Đào Nha tại tứ kết World Cup 2006. Hai năm sau, trong vai trò thủ quân Chelsea, Terry đẫm nước mắt lần nữa khi đá hỏng penalty khiến The Blues thất bại trước MU trong chung kết Champions League. Ảnh: AFP

Ngôi sao người Ai Cập Mo Salah (phải) bật khóc khi không thể thi đấu trọn vẹn chung kết Champions League 2018. Anh bị thương khi trận đấu mới trôi qua nửa giờ, ngậm ngùi nhìn Liverpool thua Real 1-3. Ảnh: Reuters

Cựu tiền vệ David Beckham xếp thứ 9, được biết đến với khoảnh khắc xúc động trong trận đấu chia tay sự nghiệp cầu thủ tháng 5/2013. Ảnh: Twitter B/R Football

Tiền đạo lắm tài nhiều tật một thời Mario Balotelli đứng thứ 10 trong danh sách. Trong ảnh, chân sút sinh năm 1990 nhòe lệ sau khi tuyển Italy thua Tây Ban Nha tại chung kết Euro 2012. Ảnh: Goal

Hoàng Trang (Theo Daily Star)

Đánh giá phiên bản mới