"Tôi bị tiểu đường từ năm ba tuổi. Tôi vừa quyết định công khai chuyện này. Đây là một bước tiến lớn bởi tôi luôn cẩn trọng, không bao giờ nói về nó nhiều. Từ lúc biết đi, tôi đã luôn gắn với cây vợt tennis nhưng rất nhiều bác sĩ nói tiểu đường không thể chơi thể thao chuyên nghiệp. Họ nói người tiểu đường không thể vận động cường độ cao liên tục ba, bốn giờ. Tôi là kiểu người mà ai đó nói không thể thì tôi sẽ cố làm ngược lại", tay vợt người Đức cho biết.

2020 là năm thành công với Zverev khi anh giành HC vàng Olympic (ảnh) và lọt vào chung kết Mỹ Mở rộng. Ảnh: Instagram Alexander Zverev
Zverev nói thêm anh đã thành lập một quỹ giúp đỡ những người cũng bị tiểu đường như mình năm 2022. "Khi tôi bị chấn thương năm ngoái, tôi có nhiều thời gian nên quyết định tạo ra một quỹ để giúp trẻ em và tất cả những người trên thế giới bị bệnh như tôi. Tiểu đường là căn bệnh mà lượng đường không ổn định vì thế bạn phải tiêm thuốc. Dĩ nhiên tôi có thể chăm sóc bản thân mình. Tôi có thể chơi 6 tiếng dưới trời nóng. Tôi có thể tiếp tục chơi khi mình đã 'chết' hoàn toàn. Tôi sẽ chiến đấu tới giây phút cuối cùng", Zverev nói trong bộ phim tài liệu Break Point trên Netflix năm 2023.
Ngôi sao sinh năm 1997 cho biết lượng đường máu thường tăng cao mỗi khi anh hồi hộp.

Niềm vui của Zverev khi lọt vào bán kết Australia Mở rộng 2024. Ảnh: Instagram Alexander Zverev
Alexander Zverev hiện đứng thứ 6 thế giới. Anh đã thi đấu 580 trận quần vợt chuyên nghiệp. Thành tích tốt nhất tại Grand Slam của Zverev là Á quân Mỹ Mở rộng 2020. Cũng trong năm này, anh giành HC vàng Olympic Tokyo. Tại Australia Mở rộng 2024, ngôi sao 26 tuổi đã lọt vào bán kết và sẽ tranh vé vào chung kết với Carlos Alcaraz chiều nay.
Là ngôi sao quần vợt nổi tiếng thế giới, Zverev cũng dính tai tiếng với cáo buộc hành hung bạn gái cũ, chuẩn bị hầu tòa vào tháng 5.
Hoàng Trang (Theo The Sun)