![]() |
Zidane và Henry ăn mừng bàn mở tỉ số trong trận chung kết. |
Theo kết quả kiểm phiếu vừa được công bố, Zizou giành 2012 phiếu bình chọn của các cử tri và người đứng thứ hai sau anh là trung vệ Fabio Cannavaro, được 1977 nhà báo lựa chọn. Andrea Pirlo đứng thứ ba, được 715 phiếu.
Người bình chọn cho danh hiệu này là tất cả các nhà báo theo dõi và tham gia đưa tin tại World Cup 2006. Năm nay, sự cải tiến trong cách thức nhận phiếu của Ban tổ chức đã đem tới tính khách quan và công bằng cho phần thưởng danh giá này. Các phiếu bầu của báo chí được FIFA tiếp nhận cho tới khi hồi còi chấm dứt trận chung kết vang lên.
Quả bóng vàng ở các kỳ World Cup trước đây |
Oliver Kahn (Đức) - 2002 Ronaldo (Brazil) - 1998 Romario (Brazil) - 1994 Salvatore Schillaci (Italy) - 1990 Diego Maradona (Argentina) - 1986 Paolo Rossi (Italy) - 1982 |
Trong trận đấu hôm qua, Zidane đã phải nhận thẻ đỏ sau pha húc đầu vào Materazzi ở phút 110.
Theo BBC, cầu thủ đang chơi cho Real Madrid được giới chuyên môn tôn vinh với màn trình diễn ấn tượng tại Đức màu hè này. Tiền vệ tấn công Zidane vượt lên trung vệ Cannavaro như một sự khẳng định lối đá tấn công vẫn là sự mong mỏi của người hâm mộ môn túc cầu.
Danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2006 như một lời chào tạm biệt của bóng đá với một trong những tài năng lớn nhất của thể thao thế giới nói chung. Nhiều khả năng, trận đấu gặp Italy là lần cuối cùng ra sân trong màu áo đôi bóng những chú gà trống Gaulois của Zizou.
N.Q.