Đó là thày giáo Đào Công Thọ, 29 tuổi, giáo viên phụ trách môn Sinh học khối 8 và 9 tại một trường THCS ở tỉnh Quảng Ngãi. Đã có 9 nữ sinh bị xúc phạm thân thể, trong đó, 3 em bị cưỡng dâm, 6 em còn lại, Thọ đã có ý đồ dâm ô nhưng không thể thực hiện được. Sự việc kéo dài trong một thời gian khá dài, các nữ học sinh mới dám trình báo. Thọ đã phải nhận mức án phạt 24 năm tù giam.
Thày giáo Nguyễn Hữu Lai tại trại tạm giam công an tỉnh Bắc Ninh. |
Một trường hợp khác cũng liên tục hiếp dâm các học sinh của mình là thày giáo Nguyễn Hữu Lai, 30 tuổi, giáo viên tiểu học một trường tại huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Lai vừa bị Tòa án tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt chung thân vì đã có hành vi hiếp dâm 5 học sinh lớp 3 nhiều lần.
Lai có vẻ ngoài là môt thày giáo đứng đắn. Là bí thư chi đoàn trường, Lai tham gia các hoạt động của trường rất năng động và hoạt bát, chưa bao giờ gây ra điều tiếng xấu trong trường.
Những hành vi đồi bại của Lai bị phát hiện cách đây nửa năm khi cháu N., học lớp 3 do Lai chủ nhiệm, đi học về muộn so với các bạn. Khi mẹ tắm cho cháu, N. kêu đau và rất xót tại vùng kín. Hỏi ra, phụ huynh này mới biết, con gái bị thày chủ nhiệm cưỡng ép quan hệ nhiều lần. Quá bức xúc, ngay hôm sau, mẹ cháu N. đã có đơn phản ánh với trường về tư cách thày giáo này. Chưa hết ngỡ ngàng, Ban giám hiệu lại cùng lúc nhận được rất nhiều đơn của phụ huynh có các bé gái học lớp thày Lai.
Theo lời kể của các học sinh bị thày cưỡng hiếp, thời gian anh ta thực hiện hành vi đồi bại thường là sau giờ học. Thày gọi một học sinh ở lại, lúc là dặn dò cách làm bài tập, lúc thì hỏi thăm sức khỏe... Do còn quá bé (các cháu đều 9 tuổi) nên các cháu hồn nhiên để thày xâm hại nhiều lần mà không hề hay biết mình đang bị cưỡng hiếp. Sau khi bị bắt, giáo viên này thừa nhận mình đã giao cấu với 5 cháu, tổng số 11 lần.
Điều 112 của bộ luật Hình sự về Tội hiếp dâm trẻ em 1. Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm. 4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình. |
Chị H., vợ của người thày này, đã biện hộ cho chồng mình rằng việc làm đó là bị "ma ám" và không tin được chồng mình lại có hành vi đồi bại vậy. Ngày thường, Lai rất thương vợ con, mọi biểu hiện của cuộc sống hoàn toàn bình thường. Cuộc sống chăn gối của vợ chồng, chị này cũng cho biết, không có gì bệnh hoạn. Tuy nhiên, chị này cho biết thêm, thời gian mà Lai bị tố cáo hiếp dâm các cháu học sinh, quan hệ "giường chiếu" của hai vợ chồng có phần giảm đi, thậm chí, Lai không thích "gần gũi" vợ. Nhưng chị H cho rằng do chồng bận nhiều việc và căng thẳng nên thế.
Sau khi bị bắt, Lai tỏ ra hối hận và biện hộ cho hành vi của mình rằng "bị ma ám" và không hiểu tại sao lại hành động như vậy. Cơ quan điều tra đã giám định và kết luận sức khỏe Lai bình thường, ổn định và không có ấy hiệu của bệnh hoạn tình dục. Anh ta vừa bị tuyên phạt mức án chung thân.
Bên cạnh đó, còn có những kẻ giả danh là thày giáo để tìm cách hiếp học sinh trên đường đi học về. Đó là trường hợp của Lê Cao Hùng, 37 tuổi, thợ sửa xe máy ở huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Dù là một thợ sửa xe ở phố huyện, nhưng cứ đến giờ tan trường, Hùng lại ăn mặc bảnh bao, giống như một thày giáo để tiếp cận các em học sinh nữ. Lúc thì Hùng bảo mất giáo án, tài liệu, hỏi các em có ai nhặt được không. Có lúc, hắn đi theo các nữ sinh gạ họ cho đi nhờ rồi chở họ đến các vùng đồi núi, hoang vắng để hiếp dâm. Nhiều học sinh bị mắc lừa "thày yêu râu xanh" khi thày nhờ đi cùng để tìm điện thoại di động, thẻ ATM bị đánh rơi dọc đường.
Không chỉ các nữ sinh mắc kế mà có những cô gái mới lớn được anh ta gạ cho đi nhờ xe cũng bị hắn dùng bạo lực để hiếp dâm. Đó là trường hợp cô N., sau khi bị nhỡ chuyến xe, chưa biết về nhà bằng cách nào thì Hùng đi xe tới, giới thiệu là thày giáo, dạy cấp hai, hỏi có về cùng đường thì cho đi nhờ. N. đồng ý vì trông "thày" dáng bảnh bao thư sinh, chắc không làm chuyện xấu.
Khi đi qua vùng đồi trên con đường liên huyện, lợi dụng trời sắp chiều tối, Hùng tạt vào bãi đất rộng, có những lùm cây bao quanh, hắn kêu mệt và gạ cô gái trẻ ngồi nghỉ cùng. Dù nghi ngại nhưng cô gái nhẹ dạ vẫn phải nghe theo lời anh "thày" bảnh bao. "Thày" lúc này mới hiện nguyên hình là "yêu râu xanh". N. đã van xin nhưng Hùng vẫn dùng vũ lực hiếp bằng được cô gái. Sau đó, anh ta đưa cô gái ra ngồi ở vệ đường trong đêm tối, rồi biến mất trong bóng đêm.
Sự việc kéo dài suốt hơn 2 tháng, cho tới khi Hùng bị bắt, anh ta đã làm nhục hơn 22 cô gái. Trong đó, có 8 vụ đã hoàn thành và có 14 vụ anh ta chưa thực hiện xong ý đồ của mình thì bị các cô gái kêu cứu, buộc anh ta phải thả nạn nhân.
Khánh Ngọc