![]() |
Ngưỡi mẫu Dương Yến Ngọc. |
1998-2000: Nữ công an trẻ
Sau khi tốt nghiệp trường Trung học An ninh Nhân dân 2, Ngọc trở thành cô công an mảnh mai nhưng không kém can trường.
Ngọc nhớ lại: ''Công an là công việc rèn luyện sự tự tin mà sau này tôi mới hiểu là cũng rất cần cho những công việc khác. Thời gian trong ngành đã giúp tôi trưởng thành. Tôi thấy mình bản lĩnh và tự lập hơn".
2001-2003: Cô người mẫu sáng giá
Ngay từ nhỏ, Ngọc đã mơ ước trở thành người mẫu. Người mẫu thì lúc nào cũng đẹp. Điều chị mê nhất là được chụp nhiều hình.
Thế nhưng, chị cũng sớm nhận ra mình cần phải rời sàn catwalk. Cô hiểu rất rõ đây không phải là một nghề có thể mang đến cho chị cuộc sống ổn định và bình thường.
Cuối năm 2003: Chạm ngõ điện ảnh
![]() |
Ngọc ở tòa soạn. |
Song song với ước vọng trở thành người mẫu, Ngọc cũng thích làm diễn viên. Diễn viên và người mẫu là hai công việc hỗ trợ cho nhau. Yêu thích cả hai nên cô dành rất nhiều nỗ lực cho những công việc này.
Sau bộ phim Những cô gái chân dài, Ngọc còn tham gia vai nữ chính trong 1735km. Gần đây nhất là phim Thạch Thảo của đạo diễn Phạm Ngọc Châu, sẽ công chiếu trong thời gian sắp tới.
Hiện tại: Làm việc cho tạp chí
Ngọc mở một shop thời trang. Công việc bộn bề làm chị đuối sức. Chị thổ lộ: "Kinh doanh là lĩnh vực mới. Nó đem lại kinh nghiệm giúp mình chín chắn hơn". Lại theo nghệ thuật, chị định hóa thân thành ca sĩ để làm mới mình. Nhưng kế hoạch chưa thành vì sức khỏe không tốt.
![]() |
Ngọc giúp người mẫu chuẩn bị trang phục. |
Còn hiện tại, Ngọc làm việc trong bộ phận thời trang của một tạp chí. Công việc mới, dẫu chưa thật sự nhịp nhàng với "đồng hồ sinh học" của một người mẫu, đã mang lại niềm vui và sự thoải mái cho chị. Chị tự tin: "Với kinh nghiệm làm người mẫu và kinh doanh thời trang, tôi nghĩ mình sẽ hoàn thành tốt công việc được giao".
Ở tòa soạn, chị hướng dẫn những người mẫu trẻ tạo dáng chụp ảnh, chọn trang phục để thực hiện các bài giới thiệu thời trang mới... Với chị, cuộc dạo chơi với nghệ thuật đã đến lúc dừng lại. Hiện giờ, chị đang toàn tâm toàn ý với công việc của một người bình thường, mà chị dự định sẽ gắn bó lâu dài.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)