![]() |
Ông Cù Huy Hà Vũ. Ảnh: TTXVN. |
Trước đó, ông Vũ đã có đơn kháng cáo về bản án mà cấp sơ thẩm tuyên phạt. Ông Vũ cho rằng "không phạm tội tuyên truyền chống Nhà nước" như phán quyết của TAND Hà Nội ngày 4/4.
Chủ tọa phiên phúc thẩm là thẩm phán Nguyễn Văn Sơn. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tối cao giữ quyền công tố. Tham gia bào chữa cho bị cáo gồm 4 luật sư: Vương Thị Thanh, Trần Đình Triển, Trần Vũ Hải và Trần Quốc Thuận.
Ngoài ra, một số người dân cư trú tại quận Ba Đình (nơi ở của bị cáo Cù Huy Hà Vũ), một số thành viên gia đình bị cáo và những người liên quan cũng có mặt tại phiên tòa. Tham dự phiên tòa còn có đại diện một số cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, một số phóng viên trong nước và nước ngoài.
Ngay trong phần thủ tục, ông Vũ đề nghị hoãn xử vì muốn thay đổi thành viên HĐXX, yêu cầu triệu tập thêm một số người. Luật sư Trần Vũ Hải đề nghị cho 12 người thân và 20 bạn bè của bị cáo được vào dự phiên tòa... Tòa không chấp nhận những đề nghị này.
Theo bản án sơ thẩm, ông Vũ có nhiều bài viết, trả lời phỏng vấn đăng tải, phát sóng trên mạng Internet và đài phát thanh nước ngoài mang nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phỉ báng chính quyền và thể chế Nhà nước, bôi nhọ, xúc phạm cuộc kháng chiến chống xâm lược của nhân dân Việt Nam. Hành động của bị cáo đã phạm vào tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại Điều 88, Khoản 1, điểm c - Bộ luật Hình sự.
Đồng quan điểm với cấp sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng đủ căn cứ xác định ông Cù Huy Hà Vũ đã viết, trả lời phỏng vấn, lưu giữ một số tài liệu có nội dung nói xấu, bôi nhọ, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng; hoặc trực tiếp hay gián tiếp có nội dung chống nhà nước... Công tố viên đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Sau khi xem xét ý kiến của Viện kiểm sát, ý kiến tranh tụng của các luật sư, trả lời của bị cáo tại phiên tòa, HĐXX kết luận, từ các tài liệu chứng cứ và quá trình tranh tụng tại phiên phúc thẩm đủ căn cứ bác bỏ kháng cáo của ông Cù Huy Hà Vũ, giữ nguyên bản án sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo về tội danh và hình phạt.
Tòa đã tuyên phạt Cù Huy Hà Vũ 7 năm tù, phạt quản chế tại địa phương nơi bị cáo cư trú 3 năm.
Tính đến ngày xét xử phúc thẩm, ông Vũ đã bị tạm giam 8 tháng 27 ngày. Bản án của tòa phúc thẩm TAND Tối cao có giá trị ngay sau khi tuyên án.
Việt Dũng