Xưởng này thành lập từ tháng 10/2006, một chi nhánh của công ty cổ phần Phát Đạt trụ sở tại xã Nam Hồng, Đông Anh. Người trực tiếp điều khiển xưởng sản xuất là Nguyễn Ngọc Khánh, nhân viên của công ty. Anh Khánh không có bằng cấp, chứng chỉ về lĩnh vực hóa học.
![]() |
Bể chứa bùn thải độc hại tại xưởng. |
Xưởng chuyên thu mua chất thải nguy hại từ các cơ sở sản xuất linh phụ kiện ô tô, xe máy đưa về xưởng dùng axit sunphuric hòa vào rồi qua công đoạn điện phân, kết tủa để lấy kim loại. Nhưng do công nghệ thô sơ nên sau khi đã có thành phẩm (kim loại), phần bùn ướt thải ra không được xử lý, gây ô nhiễm môi trường khá nghiêm trọng. Ngoài ra hệ thống máy móc của xưởng cũng không rõ nguồn gốc.
Tại hiện trường, cảnh sát đã phát hiện được khoảng 15 tấn chất thải kim loại xưởng vừa thu mua chưa kịp sản xuất, hơn 100 tấn bùn thải ướt và một lượng lớn kim loại thành phẩm.
Toàn bộ chất thải xưởng mua và lượng bùn ướt thải ra tại xưởng thuộc danh mục chất thải nguy hại (do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định) và phải được xử lý ở những điểm do Nhà nước quy định.
![]() |
Sản phẩm thải nguy hại xưởng mua từ các cơ sở sản xuất linh kiện ôtô, xe máy. |
Giám đốc công ty Phát Đạt - Trương Văn Phòng (32 tuổi, ở Bắc Hồng, Đông Anh) thừa nhận xưởng hoạt động không có giấy phép kinh doanh.
Đây là cơ sở vi phạm ô nhiễm môi trường nặng nhất từ trước đến nay tại Hà Nội bị Phòng Cảnh sát môi trường (PC36), Công an Hà Nội phối hợp với Bộ Tài nguyên môi trường phát hiện ngày 14/6.
Hiện xưởng sản xuất này đã tạm bị đình chỉ.
Quang Việt