
Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị, trong cuộc họp chỉ đạo. Ảnh: Hà Thương
Sáng 10/3, trao đổi với báo chí, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng cho biết: "Nếu có việc đánh tráo người đi cách ly Covid-19 xảy ra thì căn cứ quy định xử lý, không có ai đứng ngoài pháp luật". Tỉnh uỷ Quảng Trị đã yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Quảng Trị và các ngành liên quan làm rõ sự việc này.
Trong khi đó, ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị, kiêm người phát ngôn Ban chỉ đạo, cho hay cơ quan chức năng sẽ làm rõ việc có đánh tráo người đi cách ly hay không. "Trước mắt, chúng tôi tập trung việc chống dịch", ông Hùng nói.
Nửa đêm 8/3, tại một khách sạn ở huyện Hướng Hoá, ngành chức năng tỉnh Quảng Trị đưa bốn người của một dự án điện gió đi cách ly vì tiếp xúc với "bệnh nhân 30" trên chuyến bay từ Hà Nội đến Thừa Thiên Huế. Danh sách này có tên của chủ tịch hội đồng quản trị công ty. Khoảng 3h sáng 9/3, bốn người này được xe y tế đưa về Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị để cách ly tập trung.
Trưa 9/3, vị lãnh đạo này cùng tài xế của mình mới đến trình diện và chịu cách ly tập trung. Ông Đỗ Văn Hùng cho hay: "Trốn hay không trốn thì tôi chưa biết, nhưng khẳng định ông này không đến vị trí cách ly đúng giờ. Sau đó, ông ta tự nguyện về". Ông Hùng nói vào buổi tối đưa đi cách ly, những người này bịt mặt, đeo khẩu trang nên không ai nhận diện được.
Đại tá Nguyễn Đức Cảm, Phó giám đốc công an Quảng Trị, cho hay ngành đã nắm được sự việc và sẽ xác minh.
Trước đó, lúc 21h30 ngày 6/3, bốn người đàn ông đến lưu trú tại một khách sạn ở huyện Hướng Hoá. Chính quyền địa phương xác định bốn vị khách đi cùng chuyến bay có hành khách quốc tịch Anh dương tính với nCoV, là "bệnh nhân 30". Chiều 8/3, tỉnh Quảng Trị xác định được danh tính các vị khách và làm thủ tục cách ly thì xảy ra sự việc được cho là đánh tráo người nhằm trốn cách ly.
Hà Thương