Vào hồi 14h ngày 10/8, chiếc ôtô tải do Nguyễn Huy Tín (45 tuổi) điều khiển bị phát hiện chở nhiều bảo tải chứa rác thải y tế nguy hại từ điểm tập kết rác của bệnh viện Việt Đức đến xóm Lẻ, thôn Triều Khúc, xã Tâm Triều, Thanh Trì, Hà Nội. Trên xe có 55 bao tải, 2 túi nilon chứa chai lọ, vỏ thuốc, ống nhựa truyền dịch, xi lanh có chiếc còn dính máu, tổng trọng lượng 676 kg. Chủ cửa hàng là Triệu Thị Quý, 50 tuổi, mua những rác thải y tế trên để tái sử dụng.
Cùng thời điểm, lái xe Nguyễn Việt Dũng 48 tuổi ở phố Vọng, Hà Nội, cũng chở 16 bao tải tổng trọng lượng 297 kg chứa những rác thải tương tự đến ngõ 715 đường Hồng Hà, tổ 16, phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội bán cho hai vợ chồng Vân - Tiến để hai đầu nậu này bán lại cho các cơ sở chế biến nhựa nhỏ lẻ.
Lái xe và chủ hàng cho biết họ mua được những chất thải này từ bệnh viện Việt Đức với giá 6.000 đồng/kg nhựa, 150-300 đồng/kg chai lọ thủy tinh. Giao dịch này được tiến hành từ tháng 10/2006 đến nay thì bị phát hiện.
Theo thống kê của chính bệnh viện Việt Đức, mỗi tháng bệnh viện này thải ra hơn 5 tấn chất thải y tế và khoảng 24 tấn chất thải sinh hoạt. Như vậy, qua chọn lọc của nhân viên bệnh viện, ít nhất hàng trăm tấn phế thải có thể tái chế đã được các nhân viên này bán để hưởng lợi các nhân. Với giá bán như trên đã nói, số tiền đó hẳn không phải là nhỏ, tuy nhiên, vấn đề này chưa thấy ban giám đốc bệnh viện đề cập tới.
Ông Lê Văn Bình, Trưởng Khoa chống nhiễm khuẩn, bệnh viện Việt Đức thừa nhận: "Do trình độ có hạn và tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao quá kém nên nhân viên được giao quản lý kho đựng rác thải y tế đã tự động và lén lút tự ý chọn lọc các loại không được phép sử dụng để bán".
Liên quan đến sự việc này, phía bệnh viện Việt Đức đã cho thôi việc bà Hương, nhân viên của khoa Chống nhiễm khuẩn, người trực tiếp quản lý việc giao nhận rác thải cho công ty Môi trường đô thị nhưng lại tuồn ra ngoài.
Sai phạm này được Cục Cảnh sát Môi trường nhận định là kịp thời phát hiện và ngăn chặn nên chưa xảy ra hậu quả nghiêm trọng". Và "Hành vi trên chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự nhưng cần phải xử lý hành chính nghiêm khắc, mức đề nghị là ở mức xử phạt vi phạm hành chính cao nhất".
N.S.