Gần đây, xăm mình không còn là chuyện hiếm nữa, nó đã hình thành hẳn một phong trào trong giới học sinh Mỹ. Điều đặc biệt là phong trào này được thực hiện giữa bạn bè với nhau. "Nó được coi là một nghi thức bí mật để chứng tỏ tình bạn bè, hay chỉ đơn giản là vì “nếu để bạn xăm hộ thì vui hơn, với lại không mất tiền nữa”, Hansen, 20 tuổi, Mineapolis nói.
“Lần đầu tiên cầm kim xăm cho đứa bạn, tôi rất run, làm mãi mới xong. Nó cũng hồi hộp chẳng kém. Thế nhưng đến lúc làm xong rồi và nhìn lại “tác phẩm” của mình thấy cũng hay hay”, Spike, 18 tuổi, Oregon bộc bạch.
“Lúc đầu tôi không định xăm đâu, nhưng thấy mấy đứa bạn có mấy cái hình xăm bé bé trông rất ngộ, thấy cũng hay hay nên thử xem thế nào. Nhưng đến những chỗ xăm chuyên nghiệp có đăng ký rất lằng nhằng, họ yêu cầu phải có bố mẹ đi cùng vì tôi chưa đủ tuổi. Thế là có một đứa bạn vẽ cũng khéo đề nghị vẽ cho, mình làm luôn. Cảm giác lạ lắm. Hy vọng không bị làm sao”, Jesika, 15 tuổi, Mineapolis cho biết.
Phong trào “chúng ta cùng xăm cho nhau” này đang tỏ ra là một trò hấp dẫn với giới thanh thiếu niên Mỹ, nhất là những cô cậu chíp chíp mới lớn.
Thế nhưng, họ không lường hết hậu quả tai hại của trò này. Họ đã không hiểu nguy cơ tiềm tàng của việc lây lan các bệnh AIDS, viêm gan B, C, hay uốn ván nếu dùng chung kim xăm hay bất cứ vật nhọn nào dùng để xăm.
Chính vì vậy, các nhà chức trách ở Mỹ đang hết sức lo lắng. Người ta bắt đầu chú trọng đến việc nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên, giúp họ nhận ra rằng xăm mình không chỉ là vấn đề đẹp hay không đẹp, cá tính hay không cá tính, nổi bật hay không nổi bật, mà còn là vấn đề an toàn, là tính mạng.
Sau vụ nhiều người trẻ ở thị trấn Klamath Falls bị nhiễm trùng nghiêm trọng do xăm mình ở các kiốt thiếu thiết bị đảm bảo vệ sinh, Văn phòng cấp phép y tế bang Oregon cũng tung ra một chiến dịch trên mạng kêu gọi xăm mình an toàn. “Chúng tôi không khuyến khích việc xăm mình. Nhưng khi không có luật nào cấm việc đó thì các bạn trẻ nên tự có ý thức giữ gìn sức khoẻ cho mình”, ông Gareth McBride, giám đốc văn phòng cấp phép y tế, nói.
(Theo Sinh Viên Việt Nam)