Áo cưới: Đơn giản và có thể sử dụng nhiều lần
Theo nhà thiết kế Kiều Việt Liên, áo soirée cưới dành cho cô dâu (dạng áo cưới đặt may riêng) những năm gần đây có xu hướng đơn giản hóa để sau khi mặc trong tiệc cưới vẫn có thể mặc lại trong cuộc sống thường ngày.
Những chất liệu mềm mại, nhẹ nhàng, hơi rũ như chiffon, voan, mouselin phối hợp với ren, lụa rất thịnh để thiết kế áo cưới mùa này.
Kiểu dáng thì phải đảm bảo tiêu chí đơn giản nhưng sang trọng. Mốt mới là những kiểu áo ôm, nhấn phần ngực và bung xòe phần dưới, hao hao giống kiểu áo cổ điển của người Hy Lạp xưa.
Trang trí trên áo không rườm rà mà chú trọng vào chi tiết. Năm nay kỹ thuật thêu trên áo cưới được nhà thiết kế Kiều Việt Liên ứng dụng đã tạo sự chú ý và nét độc đáo rất riêng trên thị trường áo cưới. Đó là những mẫu thêu hoa mềm mại trên thân áo, tùng áo. Kỹ thuật thêu phối hợp cả thêu máy và thêu tay, trang trí thêm ít hạt bẹt, hạt đá, kim sa… để tôn vinh những cánh hoa tươi thắm.
Để phục vụ những cô dâu thích áo cưới ấn tượng hoặc những đám cưới được tổ chức ở nơi độc đáo như: lặn biển, lên rừng…, hiện các nhà thiết kế ở Việt Nam cũng thiết kế những trang phục cưới đặc biệt như váy cưới ngắn trên đùi, áo cưới mặc với quần short. Những trang phục này thường sử dụng chất liệu hơi cứng như taffta có ánh kim tuyến.
Trang sức: Nhẫn vàng trắng lên ngôi Nhẫn cưới làm từ chất liệu bạc, vàng trắng ngày càng được ưa chuộng. Mùa cưới năm nay, các nhà sản xuất nữ trang trong nước tung ra rất nhiều mẫu nhẫn từ chất liệu này. Kiểu dáng có cách điệu nhưng vẫn đảm bảo sự đơn giản và sang trọng để tiện dụng đeo trong cuộc sống hàng ngày. Phổ biến là loại nhẫn thuần vàng trắng hay nhẫn có pha vàng màu, đính đá quý hoặc kim cương. |
Dạng áo cưới cho thuê cũng chú trọng đến sự đơn giản và sang trọng. Thịnh nhất là kiểu áo ôm ngang ngực với những đường cắt cúp, áo dạng chữ A, tùng áo không quá xòe, áo ít có đuôi hoặc đuôi lê nhẹ.
Chất liệu mềm mại rất được ưa thích như: tơ tằm, ren, chiffon, sa-tin, taffta mềm, phi mềm (đặc biệt là phi Hàn Quốc), voan dập. Màu sắc áo cưới được ưa thích là kem, trắng sữa, xanh lơ, vàng nhạt, hồng dâu, hồng gạch… Ngoài ra, còn có những màu ấn tượng như nhũ bạc, nhũ đồng…
Ngoài ra, áo dài cưới thường là trang phục không thể thiếu đối với các cô dâu Việt. Nhà thiết kế Lê Minh Khoa cho biết áo dài cưới hiện nay cũng có nhiều nét mới. Áo được cách tân mang nét đẹp vừa truyền thống vừa hiện đại.
Phần trên áo thường được giữ nguyên phom áo truyền thống nhưng phần tà thì được biến tấu tạo độ xòe rộng như áo soirée. Tà áo được thiết kế nhiều lớp để có độ “bung”, thướt tha, sang trọng. Chất liệu sử dụng phổ biến là chiffon, ren…
Kiểu áo dài này có thể kết hợp đội với khăn đóng hay lúp đều được. Từ sắc đỏ, hồng, truyền thống, giờ áo dài cưới được đa dạng hóa với nhiều màu như trắng, cam đỏ, xanh, vàng, hồng.
Trang điểm: Bới tóc đơn giản
Tiếp nối gu trang điểm thật tự nhiên của những năm trước nhưng chuyên viên trang điểm Huỳnh Lợi cho biết phong cách trang điểm năm nay cũng có chút khác biệt. Phần trang điểm mắt cho cô dâu ít nhấn đậm phần đuôi mắt, kỹ thuật trang điểm chú trọng tạo cho mắt sự to tròn.
![]() |
Kiểu bới đầu đơn giản rất phổ biến năm nay, những hạt bẹt không trang trí trên tóc mà được gắn kết trên voan đội đầu để tạo điểm nhấn riêng. |
Lông mi giả vẫn được sử dụng nhưng không dùng nguyên bộ mà cắt tỉa bớt và gắn vào giữa mi thật để mắt trông to hơn. Tông mắt hài hòa với màu da, trang phục, nhưng thường sử dụng màu nhạt như hồng nâu, cam nâu, hồng da tự nhiên. Còn màu son môi đang "mode" mùa này là hồng nhạt, cam nhạt…
Có hai phong cách làm tóc cô dâu rất được ưa chuộng năm nay là kiểu bới tóc thật đơn giản nhưng sang trọng, tạo nét thanh thoát cho gương mặt hoặc kiểu tóc uốn xoăn nhẹ, thả bồng bềnh tự nhiên.
Kiểu trang trí nhiều hoa tươi trên tóc rất thịnh ở những năm trước thì năm nay giảm hẳn, có chăng chỉ là vài cánh hồng rơi nhẹ trên tóc để tạo sự lãng mạn hay chỉ một nụ hoa kẹp hờ trên tóc như kiểu làm đẹp của những cô nàng vũ nữ digan.
Thay vào đó là trào lưu sử dụng trang sức để điểm tô cho mái tóc, như những hạt pha lê, hạt đá sáng, hạt bẹt… được gắn vương trên mái tóc, hoặc một chiếc vương miện nhỏ xinh cài lên mái tóc cô dâu. Cũng có trường hợp, tóc bới trần nhưng lúp đội đầu lại được trang trí nhẹ để tạo ấn tượng riêng.
(Theo Tuổi Trẻ)