Từ lâu các xe khách xuất phát từ bến xe Miền Đông đi về các tuyến đường Trung, Bắc thường ghé lại đón khách ở cách chân cầu vượt ga Sóng Thần khoảng 100m, bởi nơi này có một bãi đất trống phủ cỏ xanh và bóng mát.
Tháng 4/2004, nơi này xuất hiện một băng nhóm do Hải "Mèo" cầm đầu đứng ra thu tiền các xe ghé vào đón khách với giá biểu tính theo đầu người 10.000-15.000 đồng. Xe nào không chấp hành "luật" của chúng đặt ra thì lập tức nhận được những “bài học răn đe” bằng vũ lực. Nhẹ thì ngăn chặn, hù dọa hành khách, nặng hơn thì đập kính xe và nếu cần thì cả nhóm hàng chục tên dùng gậy, ống tuýp sắt kéo vào hành hung chủ xe, tài xế, phụ xế. Dù rất căm giận, nhưng đa số các nhà xe phải bấm bụng nộp tiền cho băng nhóm Hải "Mèo".
Thấy việc "thu phí" phát triển thuận lợi, Hải "Mèo" đưa vợ là Hồ Thị Thu Sương về ngay địa điểm trên dựng lên một quán giải khát vừa mua bán, đồng thời làm bản doanh cho mình và cha vợ là Tin "Huế" điều hành hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt các xe khách qua đây. Lâu dần, địa chỉ đen này trở thành "sơn trại Hải "Mèo" và đối với các nhà xe thì băng nhóm này thực sự là những hung thần trên QL1A.
Cùng thời gian này, còn xuất hiện hai băng nhóm khác chia nhau hoạt động phía bên kia cầu vượt trải dài đến gần khu vực Suối Tiên. 2 nhóm này tổ chức chặn đón xe khách rồi cho một số tên lên xe trà trộn vào để móc túi, rạch túi hành khách. Số còn lại khoảng 6 tên đi xe Honda bám theo, vừa canh đường cảnh giới lực lượng công an, vừa tiếp ứng đồng bọn nếu gặp sự chống đối của nhà xe, hành khách.
Sau khi những kẻ trên xe lấy được tài sản thì xuống xe để đồng bọn chở đi. Sau nhiều lần gây án và không gặp sự chống đối nào đáng kể, chúng trở nên manh động hơn, cứ lên xe là ngang nhiên trấn lột tài sản của hành khách, nhất là băng nhóm do tên Hiệp "Lambada" cầm đầu.
Biết gần đây các nhóm trấn lột làm ăn khấm khá, Hải "Mèo" đã thử tham gia "thực tế" cùng với băng của Hiệp "Lambada". Và khi thấy "doanh thu" có ngày lên đến 5-6 triệu đồng, Hải "Mèo" liền dùng thế lực giang hồ bắt các nhóm này phải nộp cho mình một tuần 2 triệu đồng, nếu không chấp hành thì… chém. Đó là tuyên bố của Hải "Mèo".
Cuối tháng 2, băng Hiệp "Lambada" không hiểu vô tình hay cố ý đã không nộp tiền đúng hạn, Hải "Mèo" lập tức ra tay chấn chỉnh và cũng để thị uy. Sau 3 ngày trễ hạn, Hải "Mèo" trực tiếp dẫn đàn em trang bị dao dài, mã tấu kéo đến chém băng Hiệp "Lambada" tại khu Sóng Thần.
Trong vụ này, tên Lâm trong nhóm của Hiệp bị chém trọng thương và Hiệp "Lambada" phải nhờ người đứng ra hòa giải chịu nộp phạt mới yên.
Cũng với những biện pháp bạo lực kiểu giang hồ, Hải "Mèo" đã áp dụng với các nhà xe để khống chế, khiến họ vì "nồi cơm" phải im tiếng dù căm giận ngập đầy.
Cao điểm của những vụ hành hung do Hải "Mèo" gây ra là vụ tấn công chiếc xe khách vào lúc 8h30' sáng 19/1. Vợ chồng chị Nguyễn Thị Thanh (33 tuổi, quê ở Quảng Nam) cùng điều hành chiếc xe này chạy tuyến TP HCM - Quảng Nam ghé vào chân cầu vượt đón 5 người khách đã hẹn trước (do em chị Thanh là anh Chung dùng xe máy đưa đến đây). Khi xe dừng lại, Hải "Mèo" cho bố vợ là Tin "Huế" ra thu tiền mỗi đầu khách 20.000 đồng thì chị Thanh không nộp. Để dằn mặt những nhà xe khác, Hải "Mèo" và đồng bọn đã dùng gậy, ống tuýp tấn công chủ xe khiến phụ xế Nguyễn Xuân Thành bị gãy tay, anh Chung và tài xế là ông Mạnh (chồng chị Thanh) bị thương nhiều chỗ. Sau đó, chúng tiếp tục đập phá tan tành chiếc xe máy và cả xe khách.
Đối với số người chạy xe ôm gần đó, Hải "Mèo" vừa mua chuộc vừa đe dọa. Hải chỉ đạo bố vợ thỉnh thoảng cho họ 50.000 - 100.000 đồng để họ không báo với công an về những hoạt động của chúng.
Từ lúc nhận thông tin về băng nhóm Hải "Mèo" vào cuối năm 2005, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã chỉ đạo Đội chống tội phạm có tổ chức xác minh lập án.
Tuy nhiên, để có đủ chứng cứ xử lý đúng theo pháp luật, các trinh sát đã mất nhiều tháng tiếp cận các băng nhóm này như những… hành khách lỡ đường. Một tổ công tác khác được sự hỗ trợ của Ban Giám đốc bến xe Miền Đông đã thu thập tài liệu, ghi lại lời khai của 30 nạn nhân là khách đi đường và các nhà xe.
Ngày 3/3, Hải "Mèo" cùng một số đối tượng đi xe máy bám theo xe khách chạy tuyến Nam - Bắc để hỗ trợ 5 tên đồng bọn đã trà trộn lên xe trấn lột tài sản hành khách. Do đã được Công an hướng dẫn một số biện pháp đối phó, số phụ xế và nhà xe lập tức chốt cửa xe khi các đối tượng ra tay trấn lột, đồng thời thủ sẵn công cụ để tự vệ. Thấy không dễ dàng, bọn Hải "Mèo" liền dùng cây sắt bám theo đập phá xe để giải cứu đồng bọn. Lực lượng nhà xe lúc này đã lập tức chống trả. Trước khí thế của những người từng là bị hại, bọn Hải "Mèo" đã chùn tay và rút lui, chiếc xe tiếp tục lao về hướng Biên Hòa và dừng lại khi CS113 và CSGT Công an Đồng Nai xuất hiện.
Trong số 5 tên trấn lột trên xe chỉ thoát được 1 nhờ phóng qua cửa sổ lúc xe dừng lại đối phó với bọn Hải "Mèo".
Lê Tấn Hiệp (Hiệp "Lambada", 38 tuổi, ngụ 24A Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10) cùng 3 đồng bọn là Đặng Văn Lâm (37 tuổi, ngụ ở phường 25, quận Bình Thạnh), Lê Văn Minh (Bé Tư, 32 tuổi, ngụ ở phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) và Nguyễn Lê Thông (30 tuổi, ngụ ở 18A/1 Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh) lúc đầu còn ngoan cố, nhưng khi các trinh sát đến nơi tiến hành xét hỏi thì chúng mới chịu khai nhận.
Hiệp và đồng bọn khai nhận đã trộm, trấn lột khoảng 1.500 hành khách và số tiền thu được từ Tết Nguyên đán đến nay khoảng 500 triệu đồng.
Sau 4 ngày tiến hành truy lùng do băng nhóm Hải "Mèo" đã tạm thời lẩn trốn vì thấy đồng bọn bị bắt, đến 14h ngày 19/3, các trinh sát phát hiện Hải "Mèo" ở phường Tăng Nhơn Phú (quận 9) và bắt giữ. Cùng lúc đó, một mũi trinh sát đang giám sát ở khu Sóng Thần được tin tên Hải "Mèo" đã sa lưới liền bắt Hồ Đắc Tin (Tin "Huế", 63 tuổi) và Nguyễn Xuân Hoàng (Hoàng "Gù", 34 tuổi), vốn là hai cánh tay đắc lực của Hải "Mèo". Bước đầu điều tra, Hải "Mèo" và đồng bọn khai nhận chúng đã có hành vi bảo kê, lập bến trái phép để thu tiền trấn lột các nhà xe như nói trên.
Hải "Mèo" tên thật là Bùi Thanh Hải (39 tuổi), có HKTT ở phường Hiệp Phú, quận 9, nhưng từ khi lập bến hoạt động bảo kê, hắn cùng vợ con và bố vợ về tạm trú ở ấp Bình Đường, xã An Bình, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Hải từng có tiền sự về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có vào năm 1990, bị Công an quận Thủ Đức đưa đi cưỡng bức cải tạo 18 tháng.
Hiện các đối tượng đều được giao cho Công an Bình Dương thụ lý vì địa bàn gây án thuộc huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP HCM và Công an Đồng Nai tiếp tục phối hợp truy xét các băng nhóm còn lại ở địa bàn giáp ranh này.
(Theo Công An Nhân Dân)