Từ năm 2004, Nguyễn Thị Thùy Dương (chủ mưu) về quê tại tỉnh An Giang trực tiếp đến chợ Tà Mâu, Campuchia móc nối cùng một số người thiết lập đường dây buôn lậu điện thoại di động.
Số hàng lậu này được đai vác vào Việt Nam bằng đường bộ qua biên giới thuộc tỉnh An Giang. Sau đó, Nguyễn Thị Kim Hạnh và Nguyễn Đức Dũng vận chuyển về TP HCM tập kết tại nhà Dũng để Trương Văn Quốc Việt và Lê Văn Nghiêm tiêu thụ cho các đầu nậu.
Đến khi bị phát hiện vào tháng 6/2005, đường dây này đã tiêu thụ trót lọt gần 18 nghìn chiếc với tổng trị giá 50 tỷ đồng. Liên quan đến vụ án này còn có Lương Ngọc Hoa và Võ Lạc Giang Sơn không có giấy phép kinh doanh mặt hàng điện thoại nhưng vẫn lấy hàng bán với trị giá trên 500 triệu đồng.
Dự kiến, phiên tòa kéo dài đến ngày 28/7.
(Theo Thanh Niên)