Hôm qua, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Hoàng Minh Tuấn (27 tuổi, trú ở Phú Xuyên, Hà Tây) và đồng bọn về hành vi cướp tài sản. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Tuấn 7 năm tù về tội danh trên với vai trò đồng phạm tích cực.
Trong vụ án xảy ra hôm 6/9/2006 còn có sự tham gia của Hoàng Văn Diện nhưng tên này hiện bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan điều tra đang phát lệnh truy nã. Ngoài ra, bị đưa ra xét xử trong ngày hôm qua, có các bị cáo Hoàng Văn Chấn (25 tuổi) và Hoàng Văn Soát (24 tuổi) cùng ở Phú Xuyên, Hà Tây bị truy tố về tội Không tố giác tội phạm. Cả hai bị cáo này bị tuyên phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ.
Hoàng Minh Tuấn là một thanh niên từng có hai tiền án (14/3/1998 TAND TP HCM tuyên phạt 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản; 21/11/2001 TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và được đặc xá ngày 30/8/2005). Từ quê Tuấn lên Hà Nội làm nghề xe ôm ở bến xe phía Nam. Tưởng chừng anh ta chí thú vào làm việc sau khi có sự khoan hồng của pháp luật. Nhưng chưa đầy một năm sau, Tuấn lại tham gia vào một vụ cướp tài sản trong khi chưa được xóa án tích.
Theo cơ quan điều tra, hôm 6/9/2006, thấy anh Đỗ Văn Dũng (sinh năm 1977, quê ở Quảng Xương, Thanh Hóa) cùng làm nghề xe ôm “bắt” được hai người phụ nữ đi xe của mình, Tuấn và đám bạn nhảy vào gây sự đánh đấm vì cả bọn cho rằng anh “cướp” khách. Bọn chúng đe dọa buộc anh Dũng phải đặt chiếc xe máy anh đang đi gọi là “bồi thường” vì đã phạm “luật tranh khách”.
Sau khi cầm được “con xe” của anh Dũng lấy 800.000 đồng, cả bọn chia nhau. Hôm đó Hoàng Văn Soát và Hoàng Văn Chấn biết rõ Hoàng Minh Tuấn và đồng bọn đánh anh Dũng đe dọa chiếm đoạt tiền nhưng không báo cho công an.
Tại tòa, Dũng khăng khăng cho rằng, mình không phạm tội cướp tài sản. Anh ta “cãi” đó chỉ là việc “lại quả” mà anh Dũng đưa khi “phạm luật”. Bị cáo cũng cãi luôn khi Hội đồng xét xử khẳng định lần phạm tội này đặc biệt nghiêm trọng là không đúng. Nhưng khi nghe chủ tọa lý giải, Hoàng Minh Tuấn mới “thông suốt” (bản thân Tuấn phạm tội khi chưa được xóa án tích).
Việt Dũng