Có mặt ở cửa khẩu Bình Hiệp vào một ngày giữa tuần khi còn khoảng 10 ngày nữa là đến Tết. Bãi đậu xe trước cửa khẩu thường xuyên có khoảng 10 chiếc xe con, trong đó hơn một nửa mang bảng số xanh. Những người buôn bán nơi đây cho biết, "xe xanh" bắt đầu đi chợ tết từ đầu tháng chạp, đông nhất là vào các ngày cuối tuần. Theo quy định, người dân hai bên biên giới muốn qua lại cửa khẩu thì phải có giấy CMND đặc biệt (dành cho dân sống hai bên biên giới) hoặc hộ chiếu (đối với người nơi khác đến). Dù không có hai loại giấy tờ trên, nhưng cánh xe ôm bảo đảm chúng tôi hoàn toàn có thể qua bên kia biên giới đi chợ nếu muốn. Với giá 50.000 đồng, chiếc xe ôm "đưa" qua cửa khẩu một cách nhẹ nhàng. Lần thứ hai trở lại Bình Hiệp vào sáng một ngày thứ bảy cận Tết. Từ một quán giải khát bên đường, trong một giờ đếm được năm chiếc "xanh" và ba chiếc "trắng" đến cửa khẩu. Cách tiếp cận cửa khẩu của các xe "xanh" cũng khá đặc biệt. Khi xe đến, một người trên xe bước xuống đi vào trạm hải quan. Vài phút sau, một cán bộ của trạm đưa xe vào đậu sát cửa khẩu để những người trên xe qua cửa khẩu mua hàng. Cũng theo cái cách "50 nghìn", "bám" theo những đoàn cán bộ. Họ mua chủ yếu rượu ngoại và hàng điện tử. Một số thì lân la đến các sạp bán quần áo cũ; phụ nữ thì bị cuốn hút vào các sạp mỹ phẩm... Một điều rất bất ngờ là có cả những người trong đồng phục bảo vệ cửa khẩu đã sử dụng xe gắn máy để chở giúp những túi hàng nặng trĩu đi bằng con đường tắt qua cửa khẩu, tất nhiên là không có chuyện "kiểm hoá". Một điều lạ khác là không chỉ xe "xanh" bảng số 62 (Long An) dập dìu ở cửa khẩu, mà còn có cả xe "xanh" các tỉnh lân cận và cả một số tỉnh xa. Trong số gần 10 chiếc xe biển số xanh "đi chợ tết biên giới" có cả xe mang biển số 62P-0591, được xác định là xe của Văn phòng UBND tỉnh Long An. Ông Mai Huỳnh Minh, Chánh VP UBND tỉnh, cho biết, đang tiến hành kiểm điểm ông Huỳnh Văn Tươi, Phó VP UBND tỉnh, người "điều" chiếc xe nói trên ghé chợ biên giới. Theo ông Minh, đoàn cán bộ của VP UBND tỉnh khoảng 7 người, nhân chuyến đi thăm tặng quà tết đối tượng chính sách ở Tân Hưng và Mộc Hoá, tình cờ tạt qua chợ. Cũng theo ông Minh, sở dĩ đoàn sang biên giới vì có một số cán bộ nữ mới vào làm tại VP UBND tỉnh muốn đến chợ một lần cho biết. Liên lạc Phòng CSGT tỉnh, lãnh đạo Công an Long An để xác định chủ sở hữu các chiếc xe còn lại đã ghi hình được, nhưng chưa được hồi đáp. Xung quanh việc dùng xe công đi chợ tết biên giới, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Hải quan Long An kiểm tra và giải trình vụ việc. (Theo Lao Động) |