"William và Kate sẽ hiện đại hóa cách làm việc. Đây là một luồng gió tươi mới. Cặp vợ chồng đã phải hứng chịu sự chỉ trích, biểu tình phản đối trong chuyến công du tới vùng Caribbean. Trong tương lai, họ sẽ phá bỏ bộ sách các quy tắc và xử lý mọi việc theo 'cách của nhà Cambridge'. Vợ chồng Hoàng tử đang cố xác định xem mọi chuyện rồi sẽ ra sao. Điều này không phải là sự chỉ trích đối với những gì đã diễn ra. Chỉ là đã đến lúc phải thay đổi", một nguồn tin tiết lộ với The Sun.
William được cho là sẽ giảm bớt 70 phụ tá hoàng gia sau khi thừa kế tước hiệu Thân vương xứ Wales từ bố mình. Đây được xem là một phần trong "chính sách tái khởi động hoàng gia" mà vợ chồng anh đang lên kế hoạch. Hiện tại, đội ngũ phụ tá của Thái tử Charles ước tính có 137 thành viên.
Ngoài ra, nhà Cambridge cũng sẽ tập trung vào những chuyến công du solo, quy mô nhỏ hơn quanh khu vực châu Âu và gần nước Anh hơn.
Theo Sun, Công tước và nữ Công tước sẽ thuê nhân viên làm việc cho 5 hoặc 6 mục đích chính đáng và tin cậy.
Các dự định đổi mới trong cách làm việc của vợ chồng Hoàng tử William được tiết lộ khi họ vừa kết thúc chuyến công du 8 ngày tới ba quốc gia Belize, Jamaica và Bahamas của vùng Caribbean. Chuyến thăm diễn ra vào dịp kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II, trong bối cảnh những tranh cãi về thời kỳ thuộc địa khiến một số quốc gia trong khu vực suy nghĩ lại về quan hệ với Hoàng gia Anh.
Do vấp phải những cuộc biểu tình phản đối gay gắt của người dân, cặp vợ chồng đã phải hủy vài hoạt động như dự định ban đầu. William thậm chí sử dụng bài phát biểu của mình để bày tỏ "sự đau buồn sâu sắc" đối với vai trò của chế độ quân chủ trong việc buôn bán nô lệ. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng bài phát biểu thiếu một lời xin lỗi.
Hôm 26/3, khi chuyến công du sắp kết thúc, William đưa ra tổng kết trung thực về chuyến thăm 8 ngày đến Belize, Jamaica và Bahamas, cho biết anh chấp nhận tương lai mình sẽ được tạo dựng dựa trên cách nhìn nhận thế giới của vợ chồng anh, không phải dựa trên vị thế Hoàng gia.
"Catherine và tôi cam kết phụng sự. Với chúng tôi, vấn đề không phải là nói họ cần làm gì, mà là phụng sự và ủng hộ bất cứ điều gì họ cho là tốt nhất bằng cách sử dụng những diễn đàn, nền tảng mà chúng tôi may mắn có được. Đây là lý do những chuyến công du như thế này giúp khẳng định lại mong muốn của chúng tôi trong việc phục vụ người dân thuộc Khối thịnh vượng chung và lắng nghe các cộng đồng trên khắp thế giới", anh nói.
Nữ hoàng Elizabeth II là nguyên thủ quốc gia của Anh và 15 nước từng là thuộc địa của Anh, gồm Antigua và Barbuda, Australia, Bahamas, Barbados, Belize, Canada, Grenada, Jamaica, New Zealand, Papua New Guinea, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines, Quần đảo Solomon và Tuvalu. Hồi tháng 9/2020, Quốc đảo Barbados từng gây tranh cãi khi quyết định bỏ vai trò nguyên thủ quốc gia của Nữ hoàng Elizabeth II và trở thành nước cộng hòa trước tháng 11/2021.
Hướng Dương (Theo Sun, Mirror)