
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Reuters.
"Cuộc sống ngày nay của chúng ta có sự phát triển lớn về công nghệ và tất nhiên là kết nối nhiều hơn, do vậy virus sẽ càng có cơ hội để lây lan nhanh chóng", ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc WHO phát biểu trong cuộc họp hôm qua ở Geneva, Thụy Sĩ, về tình hình Covid-19. "Nhưng đồng thời, ta cũng có công nghệ và kiến thức để ngăn chặn nó".
So sánh với đại dịch cúm Tây Ban Nha hồi năm 1918, cũng phải mất hai năm mới chấm dứt, ông Tedros bày tỏ hy vọng Covid-19 cũng sẽ kết thúc trong khoảng thời gian tương tự.
Theo thống kê của trường Đại học Johns Hopkins, thế giới hiện ghi nhận hơn 22 triệu người nhiễm nCoV và gần 800.000 ca tử vong.
Ông Tedros cảnh báo trong khi một số quốc gia đã giảm được tình trạng lây nhiễm Covid-19, "sự tiến triển này không có nghĩa là đã chiến thắng dịch bệnh".
Tổng giám đốc WHO chỉ ra một số nước đang trải qua đợt bùng dịch mới sau thời gian dài có ít hoặc không có ca nhiễm, chẳng hạn như New Zealand và Việt Nam.
"Những quốc gia này là một lời cảnh báo cho những nước đang có chiều hướng giảm dần các ca nhiễm", ông nói.
Theo ông Tedros, các cá nhân cần có trách nhiệm để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Tuy rất có thể vaccine sẽ giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu này, ông nhấn mạnh rằng chưa có gì đảm bảo rằng sẽ tìm ra được vaccine, hoặc nếu có vaccine thì "một mình nó cũng không thể kết thúc đại dịch".
"Chúng ta cần học cách kiểm soát con virus này bằng những công cụ mà ta đang có, đồng thời đưa ra những đánh giá về cuộc sống hằng ngày để giữ cho bản thân cũng như những người xung quanh được an toàn", ông khẳng định.
Hướng Dương (Theo Reuters, ITV)