Dự quốc yến tối 22/11 ở Cung điện Buckingham, Vương hậu Camilla diện váy dạ hội màu xanh của Bruce Oldfield, đội chiếc vương miện gắn đá sapphire, cùng Vua Charles III và các thành viên cấp cao hoàng gia tiếp đón Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa. Bà kết hợp thêm vòng cổ và vòng tay đồng điệu vương miện khi đến buổi tiệc. Theo People, những món nữ trang này từng thuộc sở hữu của cố Nữ hoàng Elizabeth II, được bà sử dụng trong chuyến thăm Singapore năm 1989 và khi đón tiếp vợ chồng ông Tập Cận Bình năm 2015.
Năm 1947, cha của Nữ hoàng - Vua George VI - đã tặng bộ nữ trang, gồm vương miện, vòng cổ và hoa tai khi con gái, lúc đó là Công chúa Elizabeth, kết hôn với Hoàng thân Philip. Đến những năm 1960, một chiếc vòng tay tương thích được cho thêm vào bộ trang sức này.
Đây là lần đầu tiên bà Camilla đội vương miện từ khi chồng bà, Vua Charles III, lên ngôi ngày 8/9.
Trong khi đó, Vương phi xứ Wales Kate Middleton lựa chọn một trong số những chiếc vương miện yêu thích của mẹ chồng quá cố - Công nương Diana - để đến dự quốc yến. Bà mẹ ba con xuất hiện với chiếc vương miện Lover's Knot, kết hợp cùng đầm dạ tiệc màu trắng của Jenny Packham. Kate cũng chọn đeo đôi bông tai ngọc trai đính kim cương South Sea của cố Công nương Diana và vòng tay ngọc trai từng nằm trong bộ sưu tập trang sức của Nữ hoàng Anh.
Quốc yến tối 22/11 không chỉ đánh dấu chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên từ khi Vua Charles III thừa kế ngai vàng. Nó cũng là quốc yến đầu tiên được tổ chức ở Cung điện Buckingham sau bữa tiệc năm 2019, khi Nữ hoàng Elizabeth II thết đãi cựu tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania.
Chiếc vương miện Vương hậu Camilla sẽ đội trong lễ đăng quang của Vua Charles vào tháng 5/2023 hiện là chủ đề nhận được nhiều chú ý. Trong khi vương miện của Thái hậu (mẹ Nữ hoàng Elizabeth II) có viên kim cương Koh-i-Nûr được xem là một sự lựa chọn hiển nhiên lại trở thành chủ đề gây tranh cãi. Viên đá quý 105,6 carat ban đầu được Công ty Đông Ấn Độ mua lại và mang đến Anh, trước khi nó trở thành một phần trong bộ sưu tập của Nữ hoàng Victoria. Vì xuất xứ này, hiện ngày càng có nhiều ý kiến từ Ấn Độ, đòi trả lại viên kim cương tráng lệ này. Koh-i-Nûr cũng đang làm dấy lên chủ đề về quyền sở hữu ở Pakistan và Afghanistan.
Do viên đá quý này có thể tháo rời hoàn toàn, Vua Charles và Vương hậu Camilla có thể chọn loại bỏ nó để tránh gây tranh cãi. Cũng có thể họ sẽ chọn một chiếc vương miện hoàn toàn khác.
Hướng Dương (Theo Page Six, People)