Theo Thanh Niên, nguyên nhân một phần do cách tổ chức và xây dựng chương trình của nhà đài. Một vấn đề thường xảy ra trong các chương trình, là người chơi thường phải chờ đợi quá lâu cho công đoạn chuẩn bị của trường quay hoặc những trục trặc kỹ thuật.
Show game Nốt nhạc vui . |
Tôi đã từng tham gia 2 trò chơi truyền hình. Lần thứ nhất là thi Tìm hiểu Luật Báo chí của VTV2 (Đài Truyền hình Việt Nam). Đến từ lúc 18h nhưng phải hơn 11h đêm chúng tôi mới được về do phải chờ đợi quá lâu. Các thành viên trong đội mệt và đói đến hoa cả mắt. Lên trả lời câu hỏi thì như hụt cả hơi. Khán giả bỏ về gần hết, chỉ còn vài người thân nán lại xem kết quả.
Cuộc thi thứ hai là Khởi động cùng SEA Games vừa qua. Trận chung kết cũng được rục rịch chuẩn bị từ chiều, nhưng sau những trục trặc liên tiếp về kỹ thuật, hầu hết các thành viên 3 đội mới chỉ được ăn lót dạ bữa chiều đã quá căng thẳng và mệt mỏi, không còn đủ sức để chơi trò đu dây đòi hỏi nhiều về thể lực. Nhiều thành viên đã cay đắng vì bị mang tiếng "đàn ông gì mà yếu như sên".
Trò chơi âm nhạc gần đây đã bỏ hẳn tiết mục đo nhịp tim mạch - một tiết mục theo nhiều người là "hết sức ngớ ngẩn và đem người chơi ra làm trò hề". Hẳn chẳng ai đi thi hiểu biết về âm nhạc lại muốn nghe kiểu bình luận: "Ôi tim bạn đập loạn xạ", "kêu như sấm" hay "thôi chết, sao không có tín hiệu gì thế này".
Vai trò của các MC là không thể thiếu trong các trò chơi. Nhiều gương mặt đã trở nên rất quen thuộc với công chúng và được ái mộ. Song sự lỡ lời, vụng về hoặc quá đà trong cách dẫn của họ đã khiến nhiều người phải "đứng tim". Ngay Long Vũ, một MC được coi là ăn nói rất có duyên, cuốn hút nhưng cũng có rất nhiều lời phàn nàn về anh. Điển hình như lần anh "hồn nhiên" bảo một người chơi có tài bắt chước tiếng loài vật "Anh làm chó đi" khiến khán giả lắc đầu ngao ngán.
Thành công của mỗi chương trình trò chơi truyền hình là sự góp mặt của nhiều yếu tố, trong đó có những người chơi. Hãy tạo cho họ sự tự tin và hài lòng từ lúc bắt đầu đến trường quay cho đến khi phát sóng chương trình.