Thứ hai, 19/9/2022, 12:30 (GMT+7)

Vua Charles III tiếp đón các Hoàng gia và nguyên thủ trước đám tang Nữ hoàng

Tân vương Charles được các nhà lãnh đạo và Hoàng gia thế giới đích thân gửi lời chia buồn trước tang lễ Nữ hoàng trong yến tiệc tối 18/9.

Từ chiều tối, Vua Charles III được chở tới Điện Buckingham chuẩn bị cho 'tiệc chiêu đãi thế kỷ' - cuộc tụ họp lớn nhất của các nhà lãnh đạo thế giới những năm gần đây - trước thềm tang lễ Nữ hoàng Elizabeth II.

Vợ chồng Tổng thống Joe Biden đến cung điện sau khi qua viếng linh cữu Nữ hoàng ở Đại sảnh Westminster.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Đệ nhất phu nhân Brigitte bước trên thảm đỏ dẫn vào trong nơi tổ chức quốc yến.

Hoàng hậu Rania Al-Abdullah và Thái tử Hussein của Jordan từ trong xe hơi bước ra.

Ursula von der Leyen, chủ tịch Ủy ban Châu Âu, và chồng bà - Heiko - cũng đến.

Hoàng hậu Letizia của Tây Ban Nha khoác tay chồng, Vua Felipe VI, đến chia buồn với Vua Charles III.

Nhật hoàng Naruhito (bìa phải) và Vua Bhutan lần lượt tiến vào cung điện.

Vua Thụy Điển Carl XVI Gustaf, em họ Nữ hoàng Elizabeth II, và Hoàng hậu Silvia.

Quốc vương Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, đến dự tiệc chiêu đãi.

Vua Abdullah II của Jordan và Hoàng hậu Rania đến Cung điện Buckingham.

Bữa tiệc do Vua Charles III và Vương hậu Camilla chủ trì tối qua đón tiếp 1.000 vị khách quyền lực, nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới.

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum (trái), Phó tổng thống, thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), đến dự tiệc chiêu đãi do Vua Charles III tổ chức.

Thái tử Kuwait Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

Thủ tướng Anh Liz Truss và chồng bà - Hugh O'Leary - cũng đến cung điện tối qua.

Thân vương và Vương phi xứ Wales - hai trong số những thành viên cao cấp làm việc cho Hoàng gia - tới hỗ trợ nhà vua tiếp đón các vị khách quý dự tang lễ của Nữ hoàng quá cố.

Tùng Anh (Theo People)

Đánh giá phiên bản mới