Vũ Thị Hương chỉ hơn 5 điểm so với đồng đội Trương Thanh Hằng đứng thứ hai (1208 điểm). Như vậy, đây là lần thứ hai liên tiếp Vũ Thị Hương giành danh hiệu VĐV tiêu biểu trong năm.
Vị trí của Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng phần lớn căn cứ vào thành tích tại Á vận hội Quảng Châu. Tại giải đấu lớn nhất khu vực, cô gái Thái Nguyên xuất sắc giành HC đồng 100m và HC bạc 200m. còn Trương Thanh Hằng cũng có cú đúp HC bạc ở cự ly 800 và 1.500m.
Trong khi đó, VĐV Lê Bích Phương (HC vàng karate ở ASIAD 16) xếp thứ 3 với 1047 điểm. Những vị trí tiếp theo trong top 10 VĐV lần lượt thuộc về Nguyễn Tiến Minh (cầu lông, 631 điểm), Vũ Văn Huyện (điền kinh, 582), Lê Quang Liêm (cờ vua, 558), Thạch Kim Tuấn (cử tạ, 331), Hà Minh Thành (bắn súng, 274), Nguyễn Thị Lụa (vật, 257), Hoàng Quý Phước (bơi, 218).
Các danh hiệu "VĐV và HLV tiêu biểu của năm" do báo Thể thao Việt Nam tổ chức. Hơn 200 phóng viên thể thao trên cả nước tham gia bình chọn.
Trong khi đó, ở danh sách bầu chọn các HLV tiêu biểu, bà Hồ Thị Từ Tâm (điền kinh) dẫn đầu với 463 điểm. HLV Lê Công (karate) đứng thứ 2 với 395 điểm. Các vị trí tiếp theo thuộc về HLV Nguyễn Đình Minh (điền kinh, 376); HLV Nguyễn Thị Nhung (bắn súng, 167), HLV Lâm Minh Châu (cờ vua, 138).
Ngọc Thế