Vũ Thị Hương sau lượt chạy chung kết. Ảnh: Chiến Quốc.
- Có vẻ như sau khi sửa được lỗi xuất phát kém ở vòng loại và bán kết, chị lại mắc lỗi này ở chung kết và đấy là một phần nguyên nhân dẫn tới việc chỉ giành HC đồng. Chị đánh giá thế nào về nhận định này?
- Có lẽ cũng một phần như thế, bởi xuất phát không tốt vẫn thường xuyên là nhược điểm của tôi. Thành tích này không phải là tốt nhất với khả năng của tôi, nhưng ở thời điểm hiện tại thì đấy là thành tích tốt nhất của tôi trong năm nay. Vả lại, dù hài lòng hay không hài lòng thì tôi cũng đã thi đấu xong rồi.
- Chị có cảm giác thế nào về thành tích mà mình đã đạt được?
- Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào, khi tôi có vinh dự là người giành được chiếc huy chương đầu tiên cho điền kinh VN tại sân chơi ASIAD. Đấy là một thành tích rất có ý nghĩa với tôi.
- Chị đánh giá thế nào về đối thủ Guzel Khubbieva của Uzbekistan dù đã sang tuổi 35 nhưng vẫn thi đấu tốt và giành HC bạc?
- Thực sự là tôi không bất ngờ lắm, bởi đã rất nhiều lần tôi thi đấu cùng VĐV này. Trong thời gian vừa qua Khubbieva bị chấn thương nên không đạt thành tích tốt và đấy cũng là chuyện bình thường trong thể thao. Hơn nữa, qua thành tích của Khubbieva ở vòng loại và bán kết thì tôi cũng thấy được phần nào khả năng của cô ấy ở lượt trận chung kết.
- Cảm giác của chị thế nào khi VĐV Chisato của Nhật Bản đã về nhất với thành tích 11 giây 33, ngang với thành tích tốt nhất của chị?
- Tôi không hề cảm thấy tiếc nuối, bởi thành tích như vậy cũng đã là tốt rồi, mà ở đấu trường này thì các đối thủ đều rất mạnh, và tôi thì không phải lúc nào cũng giữ được phong độ tốt nhất.
- Chị đánh giá ra sao về khả năng cải thiện được thành tích hiện tại?
- Các đối thủ ở lượt chạy chung kết cũng như tôi thôi, nghĩa là không phải thi đấu với thành tích tốt nhất. Vì thế, tôi cho rằng trong tương lai tôi sẽ còn chinh phục được thử thách nữa, bởi cũng đã có 2 lần tôi chạy được với thành tích nằm trong khoảng 11 giây 33 rồi. Năm nay vì gặp phải nhiều vấn đề, chẳng hạn như là ít thi đấu, nên tôi đã không đạt được phong độ tốt nhất.
- Chị sẽ tiếp tục tranh tài ở nội dung 200m, vậy chị nghĩ sao về cơ hội giành huy chương của mình?
- Thú thực là các đối thủ ở nội dung này đều rất mạnh, và tôi sẽ cố gắng hết sức, cho dù chạy 200m khó hơn 100m rất nhiều.
Anh Thư