Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Vũ Hán, tâm dịch Covid-19 tại Trung Quốc, ra thông báo cho biết đến cuối ngày 16/4, thành phố ghi nhận thêm 1.290 ca tử vong, tăng từ 2.579 lên 3.869. Trong khi đó, số ca nhiễm cũng có sự thay đổi, tăng lên 50.333.
Trung tâm cho hay sự chỉnh sửa trên được thực hiện phù hợp với những quy định và điều luật liên quan cũng như nguyên tắc chịu trách nhiệm đối với lịch sử, người dân và người quá cố. Ngoài ra, trong thông báo, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Vũ Hán muốn đảm bảo thông tin về Covid-19 tại thành phố được công khai và minh bạch.
Trong thông báo, cơ quan nêu rõ bốn lý do cho sự sai lệch về số liệu. Đầu tiên là do thời gian đầu khi dịch bùng phát, số lượng bệnh nhân nhiều, khiến các nguồn lực y tế và bệnh viện đều bị quá tải, dẫn tới việc một số người không được nhập viện và tử vong tại nhà. Thứ hai, trong thời gian nỗ lực điều trị, các bệnh viện, nhân viên y tế đều chú tâm vào việc cứu chữa, chăm sóc bệnh nhân nên đã bị thiếu sót, nhầm lẫn hoặc chậm trễ báo cáo số người chết.
Thứ ba, số lượng các bệnh viện, cơ sở y tế hoặc bệnh viện tạm thời điều trị bệnh nhân Covid-19 tăng nhanh, nhiều cơ sở không được liên kết với mạng lưới thông tin dịch bệnh và không báo cáo số liệu kịp thời. Cuối cùng, thông tin đăng ký của một số bệnh nhân quá cố chưa được hoàn thành, có sự lặp lại và sai lầm trong báo cáo.
"Tất cả số liệu thống kê về đại dịch Covid-19 không chỉ đại diện cho an toàn cuộc sống và sức khỏe thể chất của mọi người, mà còn liên quan đến tín nhiệm cộng đồng của các cơ quan chính phủ", một quan chức của cơ quan này cho hay. "Chúng ta có thể điều chỉnh số ca tử vong và ca nhiễm càng nhanh, chúng ta càng có thể bảo vệ lợi ích của mọi người, đưa ra quyết định khoa học về kiểm soát và phòng chống đại dịch".
Với số liệu mới được sửa đổi, Trung Quốc đại lục hiện ghi nhận 82.692 ca nhiễm và 4.632 ca tử vong do nCoV.
Khởi phát từ Vũ Hán tháng 12/2019, Covid-19 đã xuất hiện tại 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến gần 2,2 triệu người nhiễm và hơn 145.000 người tử vong. Sau hai tháng đầu liên tục ghi nhận số ca nhiễm và ca tử vong lớn nhất, Trung Quốc dần dần bị Italy, Mỹ, Tây Ban Nha và nhiều nước khác vượt qua, giờ chỉ đứng thứ bảy trong danh sách. Tuy nhiên, số liệu của Trung Quốc luôn luôn bị nghi ngờ không đầy đủ. Cuối tháng 3, khi các nhà tang lễ Vũ Hán bắt đầu trả tro cốt những nạn nhân Covid-19, với số lượng lọ tro phát ra, nhiều người dân tính toán rằng riêng thành phố này có thể đã có 42.000 người chết trong đợt dịch.
Hướng Dương (Theo Xinhua)