Một nguồn tin cho hay ông Trương Kỷ Trung mua bất động sản ở Tiêu Sơn, Hàng Châu cho hai con. Vì trẻ còn nhỏ nên vợ ông đứng tên loạt bất động sản này. Gần đây, ông Trương Kỷ Trung phát hiện vợ đã sang tên hai bất động sản này cho mẹ của cô, điều này khiến ông rất tức giận. Khi ông hỏi vợ, cô nói chuyển sang tên cho mẹ để dễ quản lý, do cô quá bận rộn việc con cái. Theo tin đồn, ông Trương Kỷ Trung đã rất bực và mất lòng tin vào vợ, sau sự việc trên.
Trước khi chuyện này xảy ra, ông Trương Kỷ Trung rất chiều chuộng vợ, cả hai thường xuyên thể hiện tình cảm lãng mạn trên mạng xã hội.
Trong khi tin đồn chưa được phản hồi từ ông Trương Kỷ Trung và vợ, mạng xã hội ồn ào những bình phẩm của khán giả. Không ít người nói rằng ông Trương Kỷ Trung đã ở tuổi lên lão, trong khi người vợ quá trẻ, do đó không tránh khỏi dị nghị. Nhiều khán giả hy vọng ông Trương không đi vào vết xe đổ của nam diễn viên Vương Bảo Cường - người bị vợ là Mã Dung lừa hết tài sản.
Đỗ Tinh Lâm sinh ra trong một gia đình trí thức ở Giang Tô. Cô từng làm giáo viên ngôn ngữ ở Đại lục một thời gian trước khi sang Pháp du học và lấy bằng tiến sĩ. Cô từng kết hôn với một doanh nhân hơn mình 20 tuổi ở Đài Loan, sau đó ly hôn sau ba năm sống. Cô gặp ông Trương Kỷ Trung thông qua công việc, ban đầu hỗ trợ ông với vai trò trợ lý. Dần dần, cô được cho là gạt người vợ của ông Trương Kỷ Trung - bà Phàn Hinh Mạn - sang một bên và trở thành chính thất. Sau khi kết hôn, họ sinh liên tiếp hai con một trai, một gái.
Ông Trương Kỷ Trung sinh năm 1951, là nhà làm phim nổi tiếng Trung Quốc. Ông được mệnh danh là "trùm sản xuất phim Kim Dung" vì từng chi tiền thực hiện nhiều tác phẩm chuyển thể tiểu thuyết kiếm hiệp, trong đó có Tiếu ngạo giang hồ (2001), Anh hùng xạ điêu (2003), Thiên long bát bộ (2003), Thần điêu đại hiệp (2006), Ỷ Thiên Đồ Long Ký (2009), Hiệp khách hành (2014)... Ngoài ra, Trương Kỷ Trung còn là người được đánh giá cao sau Dương Khiết khi làm lại Tây du ký.
Nguyễn Hương (Theo Sinchew)