![]() |
Bà Phan Thị Thường sau phiên tòa. Ảnh: VNE. |
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bà Thường đã lợi dụng lòng tin của em gái mình là Phan Thị Thanh Huyền để chiếm đoạt số tiền hơn 840 triệu đồng và 5 lượng vàng SJC.
Ngày 21/2/2006, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên bà Thường 14 năm tù. Nhưng sau đó, án sơ thẩm bị tòa phúc thẩm hủy để điều tra, xét xử lại. Phiên sơ thẩm lần 2, tòa đã tuyên bà Thường không phạm tội. Tuy nhiên, Viện KSND tỉnh đã kháng nghị theo hướng bà Thường phạm tội.
Theo HĐXX phúc thẩm lần hai, quan hệ về tiền bạc giữa bà Huyền và bà Thường chỉ là quan hệ dân sự không đủ yếu tố cấu thành tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
(Theo Người Lao Động)