Andrew McFarlane, Thẩm phán Tòa án Tối cao ở London - Chủ tịch Bộ phận Gia đình ở Anh và xứ Wales - hôm 24/3 khẳng định Tiểu vương Mohammed bin Rashid al-Maktoum đã gây ra sự bạo hành gia đình "quá đáng" với vợ cũ là Công chúa Haya bint al-Hussein, chị em cùng cha khác mẹ với Vua Abdullah của Jordan.
Trong phán quyết cuối cùng, Thẩm phán McFarlane cho biết Mohammed đã "liên tục thể hiện hành vi cưỡng chế và kiểm soát" với các thành viên trong gia đình, bất chấp việc họ không muốn. Tại tòa, các chi tiết về việc tiểu vương Dubai đã có những hành động bắt cóc, dọa giết vợ cũ và hai con gái ra sao đều được công bố.
Thẩm phán cũng kết luận Công chúa Haya cũng được toàn quyền xử lý mọi vấn đề liên quan đến sức khỏe, giáo dục của hai con là Jalila (14 tuổi) và Zayed (10 tuổi). Mối quan hệ của Tiểu vương Mohammed với các con sẽ chỉ được giới hạn qua các cuộc gọi và tin nhắn điện thoại, sau khi ông quyết định không tiếp xúc trực tiếp với các con.
Tòa án London trước đó tuyên bố tiểu vương Mohammed đã khiến vợ cũ sợ hãi, bắt cóc, ngược đãi hai con gái, yêu cầu hack điện thoại của vợ cũ cũng như các luật sư của bà, trong đó có một luật sư người Anh, bằng cách sử dụng phần mềm bảo mật Pegasus. Ông Mohammed, cũng là Phó tổng thống kiêm Thủ tướng các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), còn phải nộp hơn 730 triệu USD để Công chúa Haya sửa sang các khu nhà ở Anh và trang trải chi phí an ninh trong tương lai cho các con.
Công chúa Haya cảm ơn hệ thống pháp lý Anh sau phán quyết trên và cho hay sẽ nuôi dạy các con biết tôn trọng truyền thống quê hương.
Quyết định của thẩm phán McFarlane đánh dấu sự kết thúc của vụ án kéo dài gần ba năm, tiêu tốn hơn 70 triệu bảng Anh (92,5 triệu USD) phí luật sư mà theo mô tả của McFarlane là "chi phí pháp lý thực sự khổng lồ". Thẩm phán nhận định Tiểu vương Mohammed là một người cha yêu thương các con, nhưng chỉ trích hành động của ông cũng như việc ông không thừa nhận vai trò của vợ cũ trong việc chăm sóc hai con.
"Hành vi của Tiểu vương với vợ cũ, cho dù bằng những lời đe dọa, phối hợp báo chí, âm thầm thu xếp mua sắm tài sản mà không để ý đến bà, hack điện thoại hoặc trong việc tiến hành vụ kiện tụng này, đều là hành động lạm dụng đến mức độ quá đáng", thẩm phán nói. "Bất chấp các kết quả mà tòa thu thập được, Tiểu vương vẫn không thừa nhận bất kỳ hành vi nào hay có vai trò trong việc dàn xếp tất cả những chuyện đó".
Câu chuyện kiện cáo giữa Tiểu vương Mohammed và vợ cũ bắt đầu không lâu sau khi Công chúa Haya bỏ trốn đến Anh tháng 4/2019 do lo sợ cho an nguy bản thân, sau khi bị chồng phát hiện có quan hệ tình cảm với vệ sĩ.
Bà Haya sau đó bị bốn thành viên trong đội an ninh của mình tống tiền, trong khi chồng cũ tổ chức một chiến dịch đe dọa, hack điện thoại bà và các luật sư của bà. Các phán quyết chống lại Mohammed dường như không ảnh hưởng đến vị thế quốc tế của ông hoặc mối quan hệ giữa Anh, Dubai và UAE.
Hướng Dương (Theo Reuters)