Theo một nhân chứng, nhóm công nhân của Công ty TNHH Kim Thành Lộc do Nguyễn Đức Toàn chỉ huy đã dùng mã tấu, gậy gộc chủ động tấn công nhóm công nhân do Vũ Thị Minh Hiếu chỉ huy. Bị “phản công” quyết liệt, nhóm của Toàn đã dùng hàng chục bộc phá, mìn tự tạo ném vào lán trại nhóm của bà Hiếu.
Ngày 21/9, trao đổi qua điện thoại, Chủ tịch UBND xã Phước Thành Bùi Quang Hải rất bức xúc vì tình trạng mất an ninh trật tự và cách giải quyết ân oán bằng mìn tự tạo tại các bãi khai thác vàng ở địa phương.
Trước đó, tại khu vực bãi vàng Đồi Chim, xã Phước Thành cũng vừa xảy ra vụ thanh toán bằng mìn tự tạo, làm một người chết, một người bị thương.
Một lãnh đạo huyện Phước Sơn cho biết, các bãi khai thác vàng (cả được phép và tự phát) đều là điểm “nóng” về an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, dùng thuốc nổ trái phép, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng...
Công ty TNHH Kim Thành Lộc được UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép khai thác vàng trong khu vực rộng 6,28 ha tại thôn 1B, xã Phước Thành trong vòng 3 năm (2005-2008). Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch Đầu tư Quảng Nam cấp, vốn điều lệ của công ty này là 1 tỷ đồng, do 3 thành viên góp vốn. Trong đó, ông Nguyễn Đức Toàn (số 10 Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên) góp 500 triệu đồng; bà Trần Thị Minh Hiếu (khối phố 7, thị trấn Khâm Đức-Phước Sơn) góp 400 triệu đồng và ông Lưu Huyền Thắng (số 5 Tiền Phong, TP Hải Phòng) góp 100 triệu đồng.
Có nguồn tin cho rằng mâu thuẫn trong làm ăn lâu ngày không được giải quyết nên chiều 14/9, ông Lưu Huyền Thắng, từ thị trấn Khâm Đức vào bãi khai thác vàng và quyết định giải quyết bằng vũ lực.
Trong vụ “hỗn chiến” này có sự liên quan của bà Trần Thị Minh Hiếu, vợ của thiếu tá Nguyễn Giới, Đội trưởng Cảnh sát Điều tra phòng chống tội phạm về ma túy, Công an huyện Phước Sơn.
(Theo Người Lao Động)