>>Vợ ông Mai Văn Dâu kháng cáo
>>Ông Mai Văn Dâu tiếp tục hầu tòa
Do vậy, phiên xử phúc thẩm vụ "chạy" hạn ngạch dệt may tại Bộ Thương mại sẽ không đề cập gì đến hành vi lợi dụng ảnh hưởng của người có chức vụ quyền hạn để trục lợi của bà Hồng mà tòa cấp dưới đã yêu cầu điều tra làm rõ. Theo thẩm phán Nguyễn Xuân Phát, chủ tọa phiên tòa, đây là phiên xử phúc thẩm nên tòa chỉ xét hỏi, làm rõ những vấn đề liên quan đến các đơn kháng cáo. "Bà Hồng rút kháng cáo nên tòa sẽ không xem xét nữa và bà sẽ như dự phiên tòa như những người tham gia khác", ông Phát nói.
![]() |
Bà Hồng, vợ nguyên thứ trưởng Bộ thương mại Mai Văn Dâu, tại tòa sáng nay. |
Tuy vậy, tại tòa, vị phu nhân thứ trưởng vẫn "tranh thủ" giải thích về việc "mượn" 50.000 USD của Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Hoàng Trí, Võ Thị Thanh Hằng. Theo bà Hồng, đây chỉ là "khoản tiền vay mượn, xuất phát từ tình cảm chị em" chứ không phải dùng danh tiếng của chồng để trục lợi, giúp doanh nghiệp có được hạn ngạch dệt may.
Đối với kháng cáo của 8 bị cáo trong vụ án, Lê Văn Thắng, nguyên vụ phó Vụ XNK, Bộ Thương mại được gọi thẩm vấn đầu tiên. Với lá đơn dài hơn 10 trang giấy, gửi cấp phúc thẩm xem xét, bị cáoThắng trình bày rằng việc tiếp các doanh nghiệp xin cấp quota dệt may như Trần Thu Lan, Bùi Thị Huyền Nga tại nhà riêng là do nể và những người này tự ý cho tiền chứ không vòi vĩnh. Ngoài ra, bị cáo này còn khẳng định, những hạn ngạch đã xét cho các doanh nghiệp đều có cơ sở. Cuối cùng, Thắng cho rằng, việc nhận tiền của mình chỉ là "để giúp đỡ nhau chứ không phải tội nhận hối lộ mà chỉ là trục lợi".
Trả lời thẩm vấn, Thắng chỉ nhận đã cầm của Trần Thu Lan 9 lần, tổng cộng 10.000 USD trong 2 năm. Tuy nhiên, trong các bản tường trình tại cơ quan điều tra, Thắng khai đã nhận 17 lần với số tiền 15.000 USD. Lý giải việc này, Thắng xác nhận các lời khai đó nhưng "nại" rằng, "sau này nghĩ lại có những hồ sơ trùng lập, nhận tiền một lần nhưng làm tới hai bộ hồ sơ".
Về lời khai Nguyễn Cương, nguyên Phó Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP HCM, có đưa 5 lần 30.000 USD, bị cáo Thắng phủ nhận, dù biên bản đối chất trong trại giam có chữ ký của Thắng. Bị cáo này cũng thừa nhận thực tế: "hồ sơ có bút phê của Mai Văn Dâu hoặc lãnh đạo Bộ, mặc dù chưa qua kiểm tra vẫn phải giải quyết ngay, không giải quyết không được. Trước đó, bản án của tòa sơ thẩm kết luận Lê Văn Thắng nhận hối lộ 18.000 USD và tuyên án 17 năm tù.
Chiều nay, phiên tòa tiếp tục làm việc.
(Theo VnExpress)