Trước đó, ngày 15/6, bà Hà bị bắt tạm giam do bị một đồng bọn tố cáo. Hiện bà Hà đã được tại ngoại để điều trị bệnh cao huyết áp.
Theo tự thú của Trần Hoàng Nam, 35 tuổi, nhân viên bảo vệ Bưu điện tỉnh Bạc Liêu, đã nhận 6 hồ sơ xin việc với số tiền từ 25 đến 30 triệu đồng/hồ sơ. Nam “hợp tác” với bà Hà nhưng bà Hà chỉ giải quyết được hai hồ sơ, số còn lại bà hẹn lần hẹn lữa. Vì chờ đợi quá lâu, 4 “khổ chủ” đến gặp Nam xin rút tiền. Bà Hà trả lại được cho hai người, còn hai người kia không chịu trả.
Do Nam là người trực tiếp giao dịch với các nạn nhân nên bị xiết nợ và bị dọa sẽ tố cáo với công an. Quá kẹt, anh đến gặp bà Hà tiếp tục yêu cầu trả tiền cho các “khổ chủ” nhưng bà Hà chẳng những từ chối mà còn có ý thách thức Nam.
Nam cũng không vừa, trong các lần gặp bà Hà, Nam đều ghi âm lại tất cả rồi đem giao nộp cho công an. Căn cứ vào những chứng cứ Nam cung cấp, ngày 14/6, Công an thị xã Bạc Liêu đã quyết định khởi tố vụ án hình sự.
Sau khi bị bắt, có nhiều đơn tố cáo vị “phu nhân” này không chỉ làm “cò” xin việc mà còn là một “cò” tín dụng khá nổi tiếng. Ngoài ra còn nhiều đơn từ khác tố giác bà mượn tiền bội tín, lừa lọc bằng khoán đất đai để cầm cố bên ngoài.
(Theo Tuổi Trẻ)