Sáng 1/6, sau khi nhận được thông tin ca nhiễm là nhân viên tài xế làm việc tại Bệnh viện quận Tân Phú, ngụ tại hẻm trên đường Nguyễn Bặc, phường 3, Trung tâm Y tế quận Tân Bình đã khẩn trương cách ly, khoanh vùng điều tra tiếp xúc và tổ chức lấy mẫu truờng hợp tiếp xúc. Trong 15 trường hợp F1 và 287 trường hợp tiếp xúc mở rộng, kết quả có 2 trường hợp F1 dương tính với nCoV là vợ và con của tài xế này. Hai trường hợp dương tính này chưa được Bộ Y tế công bố và coi là ca nghi nhiễm.
Trước đó, bệnh viện quận Tân Phú tiếp nhận 3 bệnh nhân cùng một gia đình (gồm ba mẹ và con gái, cư trú tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) đều là hội viên của Hội thánh truyền giáo Phục hưng có dấu hiệu sốt, ho, mệt mỏi đến khám bệnh. Bệnh viện đã phong tỏa và ngưng tiếp nhận bệnh nhân từ ngày 28/5 sau khi kết quả xét nghiệm 3 ca bệnh trên mắc Covid-19.
Bệnh viện đã triển khai xét nghiệm toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân đang có mặt tại bệnh viện trong ngày 27 và 28/5 để tầm soát cũng như đánh giá nguy cơ. Kết quả phát hiện 2 trường hợp dương tính với nCoV là nhân viên làm việc tại bệnh viện vào tối 31/5.
Bệnh viện quận Tân Phú đã phong tỏa từ ngày 28/5. Ảnh: HCDC.
Các địa phương nơi có hai nhân viên bệnh viện quận Tân Phú mắc Covid-19 cư ngụ đã khẩn trương điều tra truy vết, lấy khẩn mẫu xét nghiệm các tiếp xúc gần chuyển cách ly tập trung. Tối 1/6, Trạm y tế Phường 3, Quận Tân Bình đã tổ chức lấy mẫu trên diện rộng cho tất cả các cán bộ công chức phường 3, tổ bầu cử số 18 và toàn bộ cử tri bằng phương pháp gộp mẫu 5 cho 1.670 người, tương đương 334 mẫu để rà soát và ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.
Hiện bệnh viện quận Tân Phú có gần 600 nhân viên và 47 bệnh nhân đang điều trị nội trú cùng thân nhân.
Sơn Nam