Phiên xử sáng 25/7, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên Phương mức án chung thân, còn chồng của bị cáo là Lê Xuân Hòa, 45 tuổi, bị tuyên phạt 20 tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vài trò đồng phạm. Phiên xử chỉ có người nhà của đôi vợ chồng bị cáo đến tham dự. Hai đứa con đang tuổi cần bố mẹ chăm sóc thì nay chia lìa mỗi nơi một đứa, nhờ ông bà, người thân nuôi hộ.
Phương vốn là cán bộ ngân hàng Công thương Ba Đình, cuộc sống dù không quá thiếu thốn, nhưng những năm đầu thập kỷ 90, phong trào đi xuất khẩu lao động, làm ăn ở nước ngoài trở thành mối quan tâm của nhiều người. Phương đi vay 6.000 USD rồi giục giã chồng đi tìm nơi làm ăn mới với hy vọng đổi đời.
Nhưng, công việc làm ăn ở đất khách không xuôi chèo mát mái, sau gần 5 năm bôn ba ở Đức, chỉ thua với lỗ, nên khi quay về, tay trắng lại hoàn trắng tay. Không có khả năng trả nợ, Phương nghĩ cách vay các đồng nghiệp để trả nợ dần.
Thấy vợ chồng Phương lâm vào hoàn cảnh khó khăn nên nhiều đồng nghiệp đã đồng ý cho vay. Thấy việc vay mượn dễ dàng nên Phương lại không muốn trả nợ cũ và nghĩ ra chiêu vay tiền của nhiều người, hứa trả lãi cao hơn ngân hàng.
Với ly do vay tiền là để cùng chồng và bố mẹ đẻ kinh doanh bất động sản. Phương hứa hẹn sẽ trả lãi bằng hoặc cao hơn lãi suất ngân hàng, đồng thời đề nghị người cho vay giữ kín việc Phương vay mượn để khỏi ảnh hưởng đến việc kinh doanh của gia đình.
Trong suốt hơn 10 năm (từ năm 1993 đến tháng 5/2005), Phương đã vay mượn của 23 người là những đồng nghiệp, họ hàng, láng giềng... rồi chiếm đoạt của họ tổng số tiền gần 6,7 tỷ đồng. Sỡ dĩ, việc vay tiền của Phương không bị phát giác vì phần lớn bị hại đều cho rằng Phương là cán bộ ngân hàng, tiền lãi trả đều đều nên suốt 10 năm, số tiền chị ta vay lên tới gần 7 tỷ mà không một bị hại nào hay biết mình đang bị lừa.
Bị lừa vay nhiều nhất là chị Nguyễn Thanh Mai, trú tại lô 5, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội, bị Phương chiếm đoạt 920 triệu đồng và 8.000 USD.
Cũng trong số tiền trên, chính bị cáo Hòa, chồng Phương giúp sức cho Phương lừa đảo hơn 1,7 tỷ đồng vì những người cho vay tiền thường buộc cả hai vợ chồng Phương phải ký vào giấy vay nợ.
Ngoài ra, Phương còn vay tiền của 8 người khác với số tiền 490 triệu đồng và 20.000 USD. Tuy nhiên do các bị hại này đã rút đơn yêu cầu bồi thường và đề nghị tự giải quyết với Phương nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
Không thể chối cãi hành vi lừa đảo của mình, nhưng tại tòa Phương cũng có xin tòa xem xét rằng trong suốt ngần ấy thời gian, Phương trả tiền lãi cao cho nhiều bị hại, vậy nên số tiền lừa đảo không lên tới 6,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, lời khai có lợi này lại không được xem xét vì không có chứng cứ, vì khi trả lãi không có giấy tờ biên nhận.
Khánh Ngọc