Elizabeth Hay - nhà thiết kế nội thất người Anh cùng chồng - Tim chuyển đến sống tại Singapore năm 2013. Khi Hay mang thai con đầu lòng, hai vợ chồng quyết định tìm một căn nhà mới có không gian rộng rãi hơn cho con.

Cặp vợ chồng người Anh muốn xây dựng tổ ấm ở một không gian rộng rãi hơn.
Sau khi tham khảo một số ngôi nhà, cặp vợ chồng chọn căn nhà cổ có tuổi đời 100 năm. Ngôi nhà rộng 6.000 mét vuông được làm bằng gỗ với hai màu đen trắng chủ đạo nằm ở lưng chừng núi Faber, cách khu trung tâm của Singapore khoảng 10 phút đi bộ. "Căn nhà gần khu trung tâm, tiện lợi cho công việc và cũng gần công viên Mount Faber, nơi chúng tôi được tận hưởng không khí trong lành và có thể đi tập thể dục", Hay nói.

Bên ngoài, ngôi nhà nổi bật với những thanh xà gỗ tối màu và tường trắng.
Để được sống trong ngôi nhà cổ tại Singapore là điều không hề đơn giản. Hay và Tim phải nộp hồ sơ dự thầu cho Cơ quan Quản lý đất đai Singapore đồng thời họ phải ứng trước khoản tiền thuê nhà hàng tháng. Hai người cuối cùng đã thắng thầu, song, họ từ chối tiết lộ số tiền phải trả. Không phải ai cũng may mắn như cặp vợ chồng người Anh bởi quá trình đấu thầu phụ thuộc vào nhu cầu thị trường. Hay cho biết những ngôi nhà ở các vị trí đắc địa đôi khi chỉ có sẵn thông qua những cuộc đấu thầu kín mà trong đó người đặt thầu không biết những người khác đang chào giá bao nhiêu. Lester Chen, chủ một đại lý bất động sản Singapore nói rằng dù số tiền dao động dựa trên nhu cầu, tiền thuê nhà cổ hàng tháng có thể lên tới 20.000 đô la Singapore (14.300 USD/tháng).
Khi chìa khóa trao tay, Hay và Tim lại phải đối mặt với thách thức mới bởi căn nhà cổ bị bỏ hoang suốt hai năm. "Khu vườn hoàn toàn là một rừng rậm, nó thực sự rất tồi tàn, có hàng đống lá trong phòng, không lò sưởi, bình nước nóng, điều hòa hay bất cứ đồ dùng gì trong nhà. Nó hoàn toàn là một căn nhà trống", Hay nói.

Căn nhà trống trơn khi cặp vợ chồng chuyển đến.
Thời điểm chuyển đến nhà mới cận kề ngày Hay lâm bồn nên quá trình cải tạo được tiến hành gấp rút. Ưu tiên của cô là tạo một không gian thoáng đãng với đầy đủ tiện nghi sau đó cô sẽ dần hoàn thiện căn nhà trong quá trình sống. Cuối cùng, cặp vợ chồng chi khoảng 36.000 đô la Singapore (26.000 USD) để cải tạo toàn bộ ngôi nhà.
Hai vợ chồng trang trí căn biệt thự với đồ cổ, đồ lưu niệm họ sưu tầm được trong nhiều năm. Họ trang trí các bức tường phòng ăn bằng những bản in khắc gỗ của Nhật Bản.

Phòng khách chính ở tầng một được trang trí bằng kệ sách với những món đồ lưu niệm.

Những bức tranh khắc gỗ Nhật Bản được đóng khung treo trong phòng ăn.
Nội thất mang màu sắc cổ điển nhưng hiện đại và liên tục được làm mới, bổ sung thêm những món đồ hai vợ chồng mang về từ khắp nơi trên thế giới.
Ưu điểm lớn nhất của ngôi nhà là ánh sáng tự nhiên tràn ngập khắp nơi. Tường phòng khách với những ô cửa sổ ở 4 mặt. Ngoài khu vực sinh hoạt chung, trên tầng hai có bốn phòng ngủ: phòng ngủ chính, phòng cho khách và phòng cho các con. Ban đầu căn nhà chỉ có ba phòng ngủ tuy nhiên Hay đã cải tạo một phòng ngủ to thành hai phòng ngủ nhỏ với sự cho phép của Cơ quan Quản lý đất đai Singapore.

Khu vực sinh hoạt có tầm nhìn ra khung cảnh cây xanh tươi tốt bên ngoài.

Phòng ngủ của các con có tông màu trắng và hồng pastel.

Mỗi phòng ngủ được trang trí theo màu sắc và phong cách khác nhau.

Nhà mái tranh truyền thống ở sân sau là nơi tụ họp ngoài trời của gia đình vào cuối tuần.
Tại khu vườn, vợ chồng Hay được tự do trồng các loại cây theo sở thích, cô trồng nhiều loại rau, cây ăn quả và nuôi gà. Ngoài ra, trong khuôn viên vườn còn có nhà dành cho tài xế và người phục vụ nhưng Hay đã biến nó thành văn phòng làm việc.

Hay biến khu nhà ở cho tài xế trở thành văn phòng công ty.
Hay cho biết Cơ quan Quản lý đất đai Singapore thỉnh thoảng đến để kiểm tra toàn bộ ngôi nhà: Mối mọt và cây cối, cấu trúc nhà, nếu không bảo quản đúng quy định, họ sẽ bị buộc phải rời khỏi đó. Cặp vợ chồng dự định định cư tại Singapore. Với đứa con thứ tư sắp chào đời, hai người đang tìm kiếm những phong cách trang trí nội thất mới cho ngôi nhà để phù hợp cho một gia đình lớn trong tương lai.
Những ngôi nhà cổ đen trắng là biểu tượng di sản Singapore. Chúng được xây từ những năm 1903-1928 khi Singapore vẫn còn là thuộc địa. Thiết kế của những ngôi nhà này ảnh hưởng bởi phong cách kiến trúc Tudorbethan, với mái dốc, trần cao, khung lộ thiên. Sàn nhà tầng một làm bằng gạch giúp ngôi nhà luôn mát mẻ và sàn tầng hai được làm bằng gỗ. Ngày nay, ước tính có khoảng 500 ngôi nhà gỗ kiểu thuộc địa này còn sót lại. Cơ quan Quản lý đất đai Singapore bảo quản và quản lý chúng, cho thuê vì mục đích thương mại. |
Thùy Linh (theo Insider)