- Kể từ khi sinh con cách đây 5 năm, chị gần như lui về hậu phương để dành trọn thời gian chăm sóc gia đình. Tại sao chị quyết định trở lại công việc vào giai đoạn này?
- Hiện tôi mới nhận công việc tại một trung tâm nha khoa ở tiểu bang California. Tôi vốn không phải người ưu sự thụ động, chỉ thích ở nhà làm việc nhà và chăm con. Lúc ở Việt Nam, bên cạnh đảm bảo thời gian cho gia đình, tôi vẫn kinh doanh để có doanh thu và chủ động thời gian để lo cho con cái. Tôi vẫn được đi ra ngoài, hoạt động trí não thông qua việc kinh quanh ấy chứ không đơn thuần là "lui về hậu phương".
Qua Mỹ một năm nay, tôi thấy rất stress. Phần vì thay đổi môi trường sống, phần vì dịch bệnh, phần do phải ở nhà quá lâu khiến tâm trạng bức bối và xảy ra những mâu thuẫn với gia đình. Hiện tại Ben và Liam đã đi học. Đây là thời điểm thích hợp để tôi trở về cuộc sống của mình trước kia. Tôi đã tính chuyện đi làm từ vài tháng trước nhưng đắn đo vì chưa yên tâm do các con chưa từng xa mẹ kể từ lúc chào đời đến giờ. Trì hoãn mãi, tôi với chồng đã ngồi xuống nói chuyện và xin ý kiến của bố mẹ rồi đưa ra quyết định.
- Chị sắp xếp việc nhà thế nào để yên tâm đi làm?
- Trước ngày đi làm đầu tiên, tôi mua sẵn nhiều đồ ăn, rau củ, trái cây và dặn dò người nhà cho hai bé ăn uống ra sao, giờ giấc thế nào. Tôi cũng bàn với anh Baggio về chuyện anh ấy sẽ thay tôi ở bên các con trong lúc tôi vắng nhà. Mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi làm sẵn đồ ăn sáng cho hai bé. Tôi còn lắp thêm camera khắp nhà để có thể tranh thủ ngắm con những lúc rảnh rỗi ở nơi làm việc.
- Trở lại công việc nha sĩ sau nhiều năm không sử dụng kiến thức chuyên môn, chị gặp khó khăn gì?
- Gần 10 năm không động đến những kiến thức ấy, thú thực, tôi đã quên gần hết. Tôi cần thời gian để ôn lại, cập nhật những điều mới và thực hành. Nhưng chuyện khó hơn với tôi chính là sức khỏe. Tôi vốn "liễu yếu đào tơ" nên không thể chịu được cường độ làm việc cao. Đặc biệt sau sinh, tôi cảm nhận cơ thể yếu đi, cùng với thiếu ngủ thường xuyên khiến tôi rất mệt khi đi làm.
- Môi trường làm việc trong ngành y ở Mỹ thế nào?
- Chỗ tôi làm việc có cả người Việt Nam lẫn người nước ngoài. Mọi người vui vẻ, hòa đồng với nhau và rất nghiêm túc khi làm việc. Đi làm được tiếp xúc môi trường mới, gặp gỡ người mới khiến tôi thấy thoải mái dù rất tất bật và mệt.
- Trong bối cảnh dịch bệnh, các phòng khám và bệnh viện là nơi có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao hơn bình thường. Chị làm gì để bảo vệ cho mình và người thân, đặc biệt là hai bé?
- Các thành viên trong gia đình tôi đã hoàn tất tiêm vaccine, chỉ hai bé là chưa vì còn nhỏ tuổi. Tính chất công việc của tôi tiếp xúc trực tiếp với nhiều người và dễ lây nhiễm nhiều bệnh khác nữa chứ không riêng Covid-19. Bởi vậy, chúng tôi đều rất kỹ lưỡng trong việc đảm bảo an toàn cho bản thân, cũng là bảo vệ gia đình và những người xung quanh. Bên cạnh các dụng cụ bảo hộ, chúng tôi chú trọng sát khuẩn trước và sau khi tiếp xúc. Về nhà, tôi không gần con cho đến khi tắm rửa và thay đồ hoàn toàn sạch sẽ. Các vật dụng cá nhân của tôi như điện thoại cũng dùng máy diệt khuẩn để làm sạch mỗi khi đi làm về.
- Thấy mẹ vắng nhà, Ben và Liam phản ứng thế nào?
- Những ngày đầu hai bé buồn lắm, đến tối là quấn mẹ không rời. Mọi khi các bé ngủ phòng riêng nhưng gần đây cứ đòi ngủ chung với mẹ. Tôi cảm nhận hai con hụt hẫng vì lần đầu xa mẹ lâu như vậy, nhưng tôi cũng thủ thỉ tâm sự cho con hiểu và dành hầu hết thời gian vào ngày nghỉ cho con. Hiện tôi chỉ đi làm từ thứ hai đến thứ năm, sau đó nghỉ.
- Chị nhận được sự hỗ trợ thế nào từ chồng - diễn viên Baggio?
- Anh Baggio luôn tôn trọng và ủng hộ mọi điều tôi muốn. Tuy nhiên anh ấy thương vợ nên thỉnh thoảng cứ nhắc: "Nếu bà xã thấy công việc quá sức thì cứ nghỉ ở nhà với con nha!". Ngày tôi đi làm, Baggio thay tôi chăm con, hôm thì nấu ăn cho con, hôm thì đưa con đi chơi nên tôi cũng yên tâm phần nào.
- Trước khi chị trở lại công việc, gia đình chị sinh hoạt bằng nguồn thu nhập từ đâu?
- Sang Mỹ, dù chưa có công việc ổn định, chúng tôi vẫn có nguồn thu từ những hạng mục đầu tư tại Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi có nhà cửa cho thuê. Những khoản đó rất tốt, lại đều đặn nên chúng tôi không bận tâm nhiều về mặt kinh tế.
- Chị đã xác định được hướng đi mới để bắt nhịp cuộc sống trên đất Mỹ, còn Baggio thì sao?
- Baggio nhớ nghề diễn lắm. May mắn khi qua đây, anh ấy được các cô chú, anh chị nghệ sĩ tạo điều kiện để tiếp xúc với nghề. Chúng tôi cũng chưa chắc chắn với việc sẽ ở lại Mỹ. Hiện tại cả nhà dự định đi đi về về giữa Mỹ và Việt Nam. Từ ngày qua đây, Ben và Liam khỏe hơn, hầu như rất ít bệnh và có điều kiện phát triển tốt về mọi mặt, đặc biệt là khi đi học. Trước mắt, tôi thấy yên tâm khi hai con ở đây.
Trong tương lai, chúng tôi sẽ đầu tư kinh doanh thêm. Mọi thứ vẫn còn quá sớm nên khi nào chắc chắn, chúng tôi sẽ chia sẻ cụ thể.
Quỳnh Trâm 34 tuổi, từng tốt nghiệp ngành nha khoa tại Đại học Randwick TAFE - Dental Technology ở Australia. Cô kết hôn với diễn viên Baggio năm 2014, sau khoảng hai năm tìm hiểu. Kể từ khi mang thai rồi sinh cặp song sinh Ben và Liam, cô dành hầu hết thời gian nuôi dạy con bên cạnh một số công việc kinh doanh. Khi con còn nhỏ, vợ chồng Quỳnh Trâm sống ở Việt Nam. Một năm trước, cả gia đình cô chuyển sang Mỹ để các con đi học và có môi trường thuận lợi hơn phục vụ sự phát triển.
Lam Trà thực hiện