Thông báo nói rằng virus có thể phá hủy SIM card và bộ nhớ điện thoại. Hơn nữa, trong nội dung thư còn cho biết các công ty điện thoại như Motorola và Nokia đã xác nhận vấn đề này, đồng thời chi tiết được đưa trên trang CNN (có hẳn đường link). Hơn nữa, e-mail lại được gửi hoặc forward từ những người mà họ quen biết nên người nhận cũng thấy rất quan tâm và lo ngại.
![]() |
Thông báo về virus. |
Anh Hiệp, một nhân viên của Zamilsteel, cho biết, e-mail này là của một người bạn Ấn Độ gửi tới và không rõ người này đùa hay cũng nghĩ là có virus như vậy.
Theo VnExpress, thực ra đây là một trò lừa chuyển tiếp thông tin đã cũ, từng rất phổ biến ở Mỹ và các nước châu Âu mấy năm trước. Theo ghi nhận của các hãng phần mềm an ninh hàng đầu như Symantec (Mỹ), Sophos (Anh) và F-Secure (Phần Lan), kiểu bịp dọa người sử dụng ĐTDĐ này bắt đầu xuất hiện trên Internet từ năm 1999. Đó là một e-mail cảnh báo: nếu chủ máy di động nhận được một cú điện thoại và trên màn hình hiển thị thông điệp "Unavailable" thì đừng có trả lời vì điện thoại sẽ bị nhiễm virus lập tức. Chương trình phá hoại sẽ xóa sạch thông tin trên bộ nhớ điện thoại và SIM card, khiến máy không thể kết nối vào mạng và tất nhiên nạn nhân chỉ còn cách mua điện thoại mới. Thông báo bịp bợm còn cho biết đã có 3 triệu người tại Mỹ bị dính virus này và thông tin đã được Nokia, Motorola xác nhận. Điểm đặc trưng nhất của thể loại lừa này là yêu cầu người đọc chuyển tiếp thông điệp cho người khác.