Sáng 19/5, Bộ Y tế công bố kết quả giải trình tự gene các mẫu Covid-19 tại Hà Nội (10 mẫu), Bệnh viện K (5), Bắc Giang (9), Bắc Ninh (2), Vĩnh Phúc (2), Hải Phòng (1). Kết quả cho thấy, 29 mẫu đều là biến thể B.1.617.2 thuộc biến chủng lần đầu tiên được tìm thấy ở Ấn Độ.
Trong khi đó, hai mẫu tại Hải Dương là biến thể B.1.1.7 thuộc biến chủng của Anh.
Trước đó, Bộ Y tế cũng đã nhiều lần công bố kết quả giải trình tự gene của các ca bệnh Covid-19 tại Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hà Nam và Thái Bình đều mang biến thể Ấn Độ và biến thể Anh.
Chủng B.1.617.2 hiện nay lây lan phổ biến ở nhiều quốc gia và đang là nguyên nhân gây dịch trong cộng đồng rất lớn tại Việt Nam. Ngày 11/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã xếp chủng B.1.617 vào nhóm biến chủng đáng quan tâm.
Mới đây, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết phát hiện thêm hai biến chủng mới của Covid-19 sau khi giải trình tự gene các mẫu bệnh phẩm. Hai biến chủng mới là B.1.222 và biến chủng B.1.619.
B.1.222 được phát hiện khi giải trình trình tự gene mẫu bệnh phẩm hầu họng được lấy từ "bệnh nhân 2701", chuyên gia Ukraina. B.1.619 được tìm thấy khi các chuyên gia của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tiến hành giải trình tự gene mẫu bệnh phẩm của "bệnh nhân 2902", một chuyên gia Ấn Độ.
Tới nay, Việt Nam đã ghi nhận 7 biến chủng của Covid-19 từ việc giải trình tự gene gần 200 mẫu bệnh phẩm.
Việt An