Đúng theo tính toán của Footy Ranking, việc vào tứ kết Asian Cup 2019 và chỉ chịu dừng bước trước Nhật Bản giúp thầy trò HLV Park Hang-seo soán ngôi Palestine, thăng một bậc, lên hạng 99 thế giới với 1.227 điểm.
Tăng một bậc và xếp thứ 16 khu vực châu Á, Việt Nam vào nhóm hạt giống số hai khi chia bảng đá vòng loại World Cup 2022, thay vì nhóm hạt giống số ba như trước đây. Nhờ đó, thầy trò HLV Park Hang-seo tránh gặp một số đối thủ mạnh ở vòng loại như Iraq hay Uzbekistan, tăng cơ hội tiến sâu ở vòng loại để tìm vận may cho vé đi World Cup 2022.
Trong khi đó, cũng có thành tích không tệ ở Asian Cup, Thái Lan tăng ba bậc, lên thứ 115 thế giới với 1.169 điểm. Đại diện Đông Nam Á còn lại dự giải châu Á là Philippines bị tụt 7 bậc, xuống hạng 125 với 1.135 điểm, do toàn thua ở sân chơi châu lục.
Qatar đánh bại Nhật Bản để vô địch Asian Cup 2019, khiến bảng xếp hạng khu vực này chứng kiến nhiều biến động. Đương kim vô địch châu Á có bước thăng tiến mạnh mẽ chưa từng có, khi tăng 38 bậc, lên hạng 55 thế giới với 1.398 điểm.
Dù vậy, Qatar vẫn chỉ tạm xếp thứ 5 trong số các đội châu Á, sau Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản và Iran.
Trên bình diện thế giới, thứ hạng của 10 đội dẫn đầu không thay đổi. Đứng đầu vẫn là Bỉ với 1.727 điểm. Lần lượt xếp sau là Pháp, Brazil, Croatia, Anh, Bồ Đào Nha, Uruguay, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha và Đan Mạch.