
U22 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó ở SEA Games 31.
Nằm ở nhóm hạt giống số ba nên Việt Nam phải đối đầu với Thái Lan, đội giành HC vàng môn bóng đá nam SEA Games hai năm trước và Indonesia, đương kim vô địch U22 Đông Nam Á ngay từ vòng bảng. Các đội còn lại trong bảng B là Singapore, Lào và Brunei.
Chủ nhà Philippines được xếp vào bảng A, chỉ đấu với 4 đội khác là Malaysia, Myanmar, Campuchia, Timor Leste.
Đoàn quân Park Hang-seo được mong chờ sẽ lần đầu tiên giành HC vàng SEA Games cho bóng đá nam Việt Nam. Đội trẻ Việt Nam đang mạnh nhất Đông Nam Á, khi là đại diện duy nhất của khu vực giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2020. Thái Lan cũng dự giải nhưng với tư cách là nước chủ nhà.
Những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm như Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng (thủ môn), Đức Chinh, Tiến Linh, Hồ Tấn Tài, Triệu Việt Hưng đều có thể dự SEA Games cuối năm. Điều bận tâm duy nhất lúc này của U22 Việt Nam là làm quen với mặt sân cỏ nhân tạo, khi cả ba sân đấu Memorial, UMAK và Binan ở SEA Games đều là sân cỏ nhân tạo. Thi đấu ở mặt sân này cản trở lối chơi quen thuộc và dễ khiến các cầu thủ dính chấn thương.
Môn bóng đá nam SEA Games 30 có 11 đội tranh tài, chia thành hai bảng, diễn ra từ ngày 25/11-10/12. Các bảng đấu diễn ra theo thể thức vòng tròn một lượt, tính điểm chọn ra hai đội nhất và nhì giành quyền vào bán kết.
Cũng trong lễ bốc thăm sáng 15/10, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được chia vào bảng B, gặp Thái Lan và Indonesia. Bảng còn lại có Philippines, Myanmar, Malaysia.
Hai bảng đấu môn bóng đá nam SEA Games 30
Bảng A: Philippines, Malaysia, Myanmar, Campuchia, Timor Leste
Bảng B: Thái Lan, Việt Nam, Brunei, Indonesia, Lào, Singapore
Hữu Nhơn