16 đội bóng dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 được xác định sau khi vòng loại khép lại vào tối 26/3. Theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, các đội sẽ chia vào 4 nhóm hạt giống để bốc thăm vòng bảng. Việt Nam, với tư cách là đương kim Á quân giải, vào nhóm hạt giống số một, cùng với đội chủ nhà Thái Lan, đương kim vô địch Uzbekistan và Qatar.
Nhóm hạt giống số hai có hai đội bóng mạnh hàng đầu châu Á là Nhật Bản, Hàn Quốc, cùng với Triều Tiên và Iraq. Do không có đội Đông Nam Á nào, trừ Việt Nam và Thái Lan, góp mặt ở vòng chung kết, các đội còn lại đều là những tên tuổi lớn của khu vực.
Phân nhóm 16 đội dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 | |||
Nhóm 1 | Nhóm 2 | Nhóm 3 | Nhóm 4 |
Thái Lan | Hàn Quốc | Trung Quốc | Syria |
Uzbekistan | Iraq | Australia | Iran |
Việt Nam | Nhật Bản | Jordan | UAE |
Qatar | Triều Tiên | Arab Saudi | Bahrain |
Như vậy, Việt Nam có thể rơi vào bảng đấu gồm nhiều đội mạnh, như gặp Nhật Bản, Australia hay Iran.
Ở giải U23 châu Á 2018, Việt Nam khi đó nằm ở nhóm hạt giống số 4, gặp Hàn Quốc, Australia và Syria ở vòng bảng. Thầy trò HLV Park Hang-seo xếp nhì bảng, rồi tạo ra địa chấn khi tiến vào đến tận trận chung kết ở Thường Châu.
Tại giải U23 châu Á 2020, các đội sẽ giành vé tham dự Olympic 2020 nếu nằm trong top ba đội mạnh nhất giải. Đây là thành tích U23 Việt Nam đã đạt được ở giải lần trước.
U23 châu Á 2020 diễn ra vào tháng 1/2020 tại Bangkok, Thái Lan.
Hữu Nhơn