
Quang Hải tỏa sáng tại giải U23 châu Á năm 2018.
Lá thăm của Việt Nam được bắt cuối cùng trong số 16 đội, đưa đương kim Á quân của giải vào bảng D, cùng với Triều Tiên, UAE và Jordan. Nhờ thành tích tốt ở giải năm ngoái và đứng đầu bảng A tại vòng loại, U23 Việt Nam được nằm ở nhóm hạt giống số một trước lễ bốc thăm. Các đội khác được phân vào ba nhóm còn lại dựa vào thành tích của giải đấu gần nhất.
Kết quả bốc thăm đưa đương kim vô địch giải Uzbekistan rơi vào bảng C, chạm trán Hàn Quốc, Iran và Trung Quốc. Nhật Bản chung bảng B với Qatar và Arab Saudi. Trong khi đó, chủ nhà Thái Lan cùng bảng A với Australia, Bahrain và Iraq.
Ở vòng bảng, các đội thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn ra hai đội cao điểm nhất mỗi bảng vào tứ kết. Ba đội có thành tích tốt nhất giải sẽ giành vé dự Olympic 2020 tại Tokyo. Trường hợp Nhật Bản nằm trong số ba đội này, sẽ chọn thêm đội có thành tích tốt thứ tư dự Olympic. Vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 8-26/1/2020.
Các bảng đấu vòng chung kết U23 châu Á 2020
Bảng A | Bảng B | Bảng C | Bảng D |
Thái Lan | Qatar | Uzbekistan | Việt Nam |
Iraq | Nhật Bản | Hàn Quốc | Triều Tiên |
Australia | Arab Saudi | Iran | UAE |
Bahrain | Syria | Trung Quốc | Jordan |
Hữu Nhơn