Thời gian trước đây, đôi vợ chồng Hoàng Lệ Thủy (42 tuổi) và Nguyễn Văn Huy (39 tuổi) có cuộc sống lương thiện, chồng là thợ xây dựng, vợ là thợ làm tóc tại Australia, đã có 3 con nhỏ. Nhưng trong một lần gặp và tiếp xúc với một số người chuyên buôn bán ma túy đi về giữa Australia và VN cả hai đã nổi lòng tham và quyết định "làm ăn lớn".
![]() |
Vợ chồng Thủy - Huy. Ảnh: X.H. |
Đầu năm 2006, cặp vợ chồng này về Việt Nam và liên tục bay từ TP HCM ra Hà Nội để móc nối, nhận "hàng" với những đầu mối chuyên cung cấp "hàng trắng" mà Thủy đã được giới thiệu trước.
Trong quá trình "làm ăn" ở quê hương, đôi vợ chồng này nhờ được ứng tiền trước từ các "đầu mối" phục vụ cho việc buôn bán ma túy xuyên quốc gia nên luôn "rủng rỉnh", có những cuộc ăn xài xả láng, vô tội vạ.
Khoảng 23h30 ngày 5/7/2006, khi cặp vợ chồng này mang theo 3 con nhỏ và hai va li trong đó chứa 447 gam heroin đựng trong các lọ dầu cù là và lọ lăn nách, chuẩn bị bước lên máy bay thì bị công an bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, vợ chồng Thủy, Huy đã khai nhận toàn bộ quá trình liên lạc và giao nhận hàng với các đầu mối tại Hà Nội để chuyển sang Australia. Thế nhưng, sau đó cả hai cùng đồng loạt phản cung nhằm chối tội.
Ngày 18/7, tại tòa án TP HCM, hai bị cáo vẫn cố khai báo quanh co. Tuy nhiên, dựa trên lời khai ban đầu và những chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được, hội đồng xét xử đã tuyên án Hoàng Lệ Thủy tù chung thân và Nguyễn Văn Huy 20 năm tù vì tội buôn bán trái phép chất ma túy.
Xuân Hoàng