Vụ việc xảy ra vào tối ngày 28/1/2006, Lê Văn Minh, và Cao Hoàng Sơn (tức Sơn "Cáo", 32 tuổi) cùng với Hiểu và một nhiều người khác tổ chức một sòng bài ăn tiền tại hẻm cư xá U Tàu trên đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM.
![]() |
Cao Hoàng Sơn. Ảnh: X.H. |
Trong lúc đánh bài, thấy một thanh niên gian lận nên Hiểu đã dùng tay tát mạnh vào mặt người này. Minh thấy vậy liền cự cãi với Hiểu và cùng cả nhóm bỏ đi sau khi chỉ vào mặt Hiểu đe dọa "coi chừng".
Sáng hôm sau, Minh, Sơn cùng 4-5 người khác mang theo nhiều dao và mã tấu lùng sục khắp khu vực tìm Hiểu để trả thù nhưng không gặp, "băng" này quyết định tìm đến tận nhà đối thủ để "xử".
Sự lùng sục ngang nhiên của nhóm người này khiến cho nhiều người dân ở xung quanh lo lắng cho tính mạng của Hiểu. Một người quen đã chạy xe máy về báo và chở anh này chạy trốn. Tuy nhiên, vừa đi được một đoạn thì hai bên giáp mặt nhau, nhóm của Minh, Sơn rút dao, mã tấu lao vào tấn công tới tấp. Hiểu cũng rút mã tấu dấu trong bao đựng vợt tennis mang theo ra nhưng không chống đỡ nổi trận đâm chém dã man nên đã chết trên đường đi cấp cứu.
Ngay sau khi cơ quan điều tra vào cuộc, Sơn "Cáo" đã gửi lên một lá "đơn" xin nhận hết tội, rằng mình là hung thủ trực tiếp gây ra cái chết của nạn nhân. Tuy nhiên một thời gian sau anh ta lại viết một bản tường trình phủ nhận tất cả những điều đó.
Tại phiên xử của tòa án hôm nay, bị cáo Sơn cho rằng mình không liên quan đến vụ giết người mà chỉ đi theo với mục đích... hòa giải. Sơn nói rằng mình "viết đơn" nhận tội giết người là do nghe theo lời của Lê Văn Minh vì "Minh giàu có, quan hệ rộng, hứa nếu bị cáo nhận hết tội thì sẽ chạy chọt cho để không phải ngồi tù". Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỳ, Sơn thấy cần phải "khai lại".
Quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác minh Sơn không phải là hung thủ trực tiếp gây nên cái chết của anh Hiểu, nhưng có vai trò giúp sức. Do vậy, tòa án TP HCM đã kết án 12 năm tù đối với Cao Hoàng Sơn với tội danh "giết người với vai trò đồng phạm". Còn Lê Văn Minh đang bị truy nã trên toàn quốc.
Xuân Hoàng
* Tên nạn nhân đã thay đổi