Ông P. đã bị cơ quan thi hành kỷ luật cảnh cáo vì là cán bộ lãnh đạo mà thiếu gương mẫu, nhậu nhẹt và đến địa điểm hát karaoke thiếu lành mạnh.
Trường hợp ông P., VKSND tỉnh Bình Dương cho rằng chưa xác định được đầy đủ chứng cứ về sự liên quan của ông N.T.P. (Viện phó VKSND tỉnh) trong vụ án mua bán dâm trẻ em nên đã tách hành vi của ông P. để điều tra riêng.
Theo Người Lao Động, từ việc phát hiện hành vi mua dâm của nhóm khách tại Ngọc Vân II, Công an huyện Thuận An đã bóc gỡ một đường dây chuyên môi giới bán trinh và bán dâm, do Nguyễn Thị Mửng cầm đầu. 4 gái mại dâm bị bắt quả tang tại phòng hát karaoke của Ngọc Vân II là "quân" của Mửng.
Ngày 30/3, Mửng cùng 11 người liên quan đã phải ra trước vành móng ngựa tại TAND tỉnh Bình Dương. Theo cáo trạng, từ tháng 8/2001 đến đầu năm 2002, 12 bị cáo đã môi giới 6 vụ mại dâm, trong đó có tổ chức bán trinh người chưa thành niên. Phiên toà đang tiếp tục để làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.