Ông Trần Quốc Tuấn (trái) là TTK trẻ nhất trong lịch sử VFF. |
- Có ý kiến cho rằng ông chưa đủ tự tin và năng lực để đảm đương một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng như Tổng thư ký. Ông nghĩ sao?
- Tôi biết vị trí mà tôi vừa được ngồi sẽ vô cùng nhạy cảm. Nhưng tôi và các đồng nghiệp vừa được bầu sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm. Bản thân tôi được đào tạo rất bài bản và thời gian qua lại làm công tác quản lý tại Viện Khoa học TDTT (ông Tuấn hiện đương chức viện phó) nên tôi có thể hiểu công việc sắp tới của mình.
- 34 tuổi, là lãnh đạo trẻ nhất trong lịch sử VFF, theo ông sẽ là lợi thế hay bất lợi cho ông?
- (Cười) Tấm huy chương nào cũng có hai mặt của nó. Trẻ thì lợi thế về tính năng động và quyết đoán nhưng kinh nghiệm thì có thể còn non. Và tôi sẽ phải "nghe ngóng", học hỏi nhiều từ các đồng nghiệp lớn tuổi. Phương châm của tôi là làm gì cũng phải hết sức trách nhiệm để tránh những thiếu sót mà tôi từng mắt thấy tai nghe suốt thời gian vừa qua.
- Ông có thể cho biết sơ qua về chương trình hành động cho lộ trình 4 năm nắm quyền của mình?
- Sau đại hội, tôi và Chủ tịch cùng nhiều quan chức khác sẽ cùng bàn bạc để xây dựng một hoạch định vừa tổng thể vừa chi tiết phù hợp với định hướng mà đại hội vừa thông qua. Tôi rất tâm đắc với chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái, mọi hoạt động của VFF phải triệt để tuân thủ các nguyên tắc: dân chủ, cầu thị, công khai và minh bạch.
- Chủ tịch VFF lại là lãnh đạo Ủy ban TDTT. Ông nghĩ sao về việc này?
- Theo tôi, VFF sẽ có nhiều thuận lợi hơn khi ông Nguyễn Trọng Hỷ kiêm nhiệm hai chức như vậy. Mọi quan hệ giữa Ủy ban và VFF sẽ không có bất đồng mà ngược lại chúng tôi sẽ dễ dàng hơn khi cùng hoạch định chiến lược lâu dài cho bóng đá VN. Về bản thân tôi, Bộ trưởng cũng đã nói, sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tổng thư ký.
- Điều lệ VFF đã ghi rất rõ, tổng thư ký có quyền chỉ định các phó tổng thư ký. Ông có thể tiết lộ về êkíp làm việc của mình?
- Tất nhiên tôi đã có sẵn mọi thứ trong đầu. Nhưng xin phép tôi chưa thể tiết lộ ngay vào lúc này.
Phó chủ tịch chuyên môn Lê Thế Thọ: Loại trừ tiêu cực
Mục tiêu cốt lõi của công tác chuyên môn khóa V là phải từng bước kiên quyết trong sạch hóa lực lượng trọng tài, giám sát, HLV, cầu thủ; hạn chế và đi đến loại trừ những tiêu cực như dàn xếp tỷ số, móc ngoặc, nhường điểm. Chúng tôi sẽ tìm cách nâng cao uy tín, đời sống và thu nhập cho những người làm chuyên môn, giúp họ cải thiện trình độ tổ chức, quản lý và điều hành. Công tác đào tạo trẻ sẽ là trọng tâm. LĐ sẽ giúp các CLB có kế hoạch xuyên suốt và cụ thể để cải tiến chất lượng đào tạo. Chúng tôi cũng sẽ tổ chức lại hệ thống các đội tuyển với hệ thống huấn luyện thống nhất từ đội tuyển đến các U.
Phó chủ tịch truyền thông đối ngoại Vũ Quang Vinh: Không tách LĐ với báo chí
Tôi luôn tâm niệm báo chí là kênh thông tin quan trọng giúp LĐ từng bước điều hành tốt hơn bóng đá VN, vì thế phải xác lập quan hệ giữa những người làm bóng đá với các phương tiện truyền thông, có thể coi họ như những người thày, người bạn với bóng đá. Về đối ngoại, LĐ sẽ tăng cường quan hệ mạnh mẽ với các tổ chức bóng đá thế giới để nâng cao vị thế, sẽ phát huy những việc mà LĐ khóa IV còn dang dở, như nâng cao trình độ ngoại ngữ cho bộ máy LĐ, xây dựng chiến lược đưa công tác đối ngoại lên một tầm cao mới.
Phó chủ tịch tài chính Lê Hùng Dũng: Thưởng 20.000 USD cho mỗi tuyển thủ nếu vô địch SEA Games 23
Tôi đã có kế hoạch kêu gọi tài trợ để thưởng cho đội tuyển VN nếu vô địch SEA Games 23, mức thưởng dự định sẽ là 20.000 USD/người, hiện có hơn 10 đơn vị cam kết hỗ trợ. LĐ sẽ xây dựng đề án xổ số bóng đá với vốn đầu tư ban đầu 20 triệu USD, cố gắng sớm trình Chính phủ để có nghị định tạo nguồn thu lớn. LĐ cũng sẽ xây dựng một chương trình hành động tiếp thị, tạo nguồn tài chính dồi dào cho bóng đá VN.
Những tuyên bố đầu tiên