Du khách tới xứ Cảng thơm hẳn đều quen thuộc với đồng xu (mệnh giá một đôla, hai đôla, năm đôla) với mặt sau khắc hình bông hoa rất đẹp mắt. Không chỉ xuất hiện trên đồng tiền, hoa dương tử kinh còn được lựa chọn là biểu tượng trên lá cờ và huy hiệu của đặc khu hành chính Hong Kong. Thậm chí, ở quảng trường Trung tâm hội nghị triển lãm - nơi diễn ra sự kiện trao trả Hong Kong về Trung Quốc năm 1997, một biểu tượng hoa dương tử kinh bằng vàng được dựng ngay phía trước, hướng mặt ra vịnh Victoria, trở thành điểm check in nổi tiếng bậc nhất đặc khu.
Hoa dương tử kinh (còn gọi tắt là hoa tử kinh) được trồng khắp nơi trên đường phố Hong Kong, thường nở hoa từ tháng 11 năm trước tới tháng 3 năm sau, còn được xem là loài hoa mùa xuân được yêu thích với người dân nơi đây. Cây hoa thân gỗ, chắc chắn, cao vài mét, ưa nắng, dễ thích nghi. Hoa có kích thước khoảng 10-15 cm, có màu tím hoặc hồng nhạt. Hoa thuộc họ ban, gần giống hoa ban ở Tây Bắc nước ta, còn có tên gọi khác là hoa móng ngựa hay hoa móng bò.
Hoa dương tử kinh có tên tiếng Anh là bauhinia blakeana, theo tên của tổng trấn Hong Kong thuộc Anh từ năm 1898 đến 1903. Cây hoa đầu tiên được phát hiện năm 1880 bởi một nhà truyền đạo Công giáo người Pháp gần một ngôi nhà hoang ở Tây đảo Hong Kong, gần Bạc Phù Lâm (Pok Fu Lam). Sau đó, cây hoa này được mang về vườn thực vật ở khu Trung Hoàn (Central) đảo Hong Kong để nghiên cứu và đặt tên khoa học vào năm 1908.
Loài hoa này còn có tên gọi khác là hoa lan Hong Kong (Hong Kong orchid), có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống người dân xứ Cảng thơm. Hoa dương tử kinh thể hiện sức sống mãnh liệt của con người, hiện thân của sự bất tử và tình yêu vĩnh hằng của đôi lứa. Lá cây có dạng lưỡng thùy, với hai cánh to bản như hình trái tim, kích thước khoảng hơn 10 cm. Người Hong Kong gọi là lá thông minh (thông minh diệp), do đó các học sinh thường ép khô và sử dụng như vật đánh dấu sách với hy vọng mang lại may mắn trong học hành, thi cử, đặc biệt là với các sĩ tử đứng trước cuộc thi quan trọng.
Năm 1965, hoa dương tử kinh được Hội đồng thị chính Hong Kong phê chuẩn là biểu tượng chính thức của đặc khu này bởi đây là loại thực vật đặc hữu. Năm 1990, một cuộc thi thiết kế biểu tượng được tổ chức nhằm tìm ra hình ảnh cờ và huy hiệu của đặc khu thời kỳ hậu thuộc địa. Thiết kế lá cờ với đóa hoa dương tử kinh màu trắng, nổi bật trên nền cờ đỏ của kiến trúc sư Hà Thao được thông qua vào năm 1996. Năm 1997, khi Hong Kong được trao trả về Trung Quốc, hoa dương tử kinh trở thành biểu tượng chính thức, xuất hiện trên huy hiệu và đồng tiền riêng của đặc khu hành chính này.
Khách du lịch tới Hong Kong vào mùa xuân thường có thể dễ dàng nhìn ngắm loài hoa này bởi chúng xuất hiện mọi nơi trên đường phố, trong các công viên. Một số nơi ngắm hoa đẹp như công viên Kowloon Tsai, công viên Vịnh Quarry, công viên bờ sông Tai Po... Mùa hoa khá dài nên không cần gấp gáp hay vội vã lên kế hoạch.