![]() |
Ông Mai Văn Minh, Giám đốc sở TDTT Khánh Hoà. |
Phó chủ tịch VFF Vũ Quang Vinh cho biết: "Trước mắt, ông Huân chỉ có những báo cáo đại thể, không nhấn mạnh vào các chi tiết vì ông cho biết mọi việc vẫn còn đang trong vòng điều tra. Tuy nhiên ông Huân khẳng định, phía công an sẽ tiếp tục làm rõ vụ việc này và sẽ thông báo cho VFF trong thời gian sớm nhất. Trong thời gian chờ kết luận của ngành công an, VFF sẽ không ngồi chờ mà ngay sáng 2/8, chúng tôi đã gửi công văn yêu cầu hai CLB phải sớm gửi văn bản tường trình lại toàn bộ sự việc, cùng mọi chứng cứ như băng ghi âm và danh sách các cuộc gọi điện thoại để LĐ xem xét. Hạn cho các bên gửi báo cáo là trước ngày 6/8. Sau đó, LĐ sẽ họp giải quyết vụ việc". Ông Vinh cho biết thêm, LĐ muốn tìm hiểu cặn kẽ để xử lý thận trọng đúng người đúng tội vì ông Ngô Văn Trân còn là ủy viên BCH VFF vừa được bầu với số phiếu khá cao.
Chiều 2/8, phóng viên Thanh Niên đã liên lạc với ông Ngô Văn Trân, Giám đốc Sở TDTT Thừa Thiên-Huế, ông cho biết đã có văn bản tường trình gửi lãnh đạo UBTDTT và VFF. Trong tường trình, ông cũng nêu rõ sự việc như đã trả lời phỏng vấn các báo vào hôm qua, trong đó vẫn nhấn mạnh chi tiết cầu thủ Hồ Minh Đồng là người chủ động đặt vấn đề trước với ông và thiếu sót lớn nhất của ông chính là chủ quan, thiếu suy xét cặn kẽ khi trao đổi với cầu thủ này. C
ó một chi tiết đáng lưu ý là ông Trân khẳng định không hề gặp mặt Đồng, chỉ nghe giọng nói ở đầu dây bên kia luôn xưng cháu là Đồng, nhắc lại 5 năm trước đây từng đá cho đội Thừa Thiên-Huế, bày tỏ tình cảm muốn giúp đỡ đội Huế trong cơn nguy khốn, nên ông đã không hề kiểm tra. Mặc dù vậy, ông Trân vẫn cảm thấy sự việc không bình thường nên đã báo sớm cho Công an Thừa Thiên-Huế. Theo ông Trân những lần nói chuyện sau có thể là một người khác chứ không phải giọng ban đầu của Hồ Minh Đồng. Ông Trân cũng mong muốn cơ quan điều tra và VFF sớm làm sáng tỏ sự việc để ông không phải bị chỉ trích nặng nề như hiện nay, làm danh dự bị tổn thương và sự nghiệp, gia đình có thể bị ảnh hưởng.
Mấu chốt của vấn đề vẫn là chỗ lãnh đạo CLB Khatoco Khánh Hòa và cầu thủ Hồ Minh Đồng. Nếu đúng như ông Mai Văn Minh, Giám đốc Sở TDTT Khánh Hòa phát biểu rằng, phía Khánh Hoà có thực hiện cuộc ghi âm cuộc mặc cả giữa ông Ngô Văn Trân với Hồ Minh Đồng thì lãnh đạo đội KH nên hợp tác, sớm cung cấp đầy đủ chứng cứ nhằm làm sáng tỏ vụ việc, chứ không nên tìm cách làm cho vấn đề trở nên nhẹ đi và muốn nó "chìm xuồng" như có một vài người trong đội bóng kể cả một ủy viên BCH VFF yêu cầu đừng "xới" vụ này lên nữa. Những suy nghĩ và cách làm đó chắc chắn sẽ không đón nhận được sự đồng thuận của người hâm mộ.
Trong lúc đó, trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên, ông Mai Văn Minh, Giám đốc sở TDTT Khánh Hoà lại bác bỏ nguồn tin cho rằng Khánh Hoà đã "gài bẫy" ông Ngô Văn Trân. - Giám đốc Sở TDTT TT- Huế Ngô Văn Trân vừa cho báo chí biết chính cầu thủ Hồ Minh Đồng của KH chủ động "đặt vấn đề" trước? - Các băng ghi âm do cơ quan chức năng làm, tôi không được nghe, mà chỉ được nghe báo cáo miệng. Tiêu cực trong bóng đá là có, nhưng tôi nghĩ chỉ ở dưới các đội bóng thôi, chứ cơ quan quản lý không được phép làm, vì anh quản lý người ta mà anh lại mở mào cho chuyện tiêu cực là không được. Chuyện ai đặt vấn đề trước hãy để cơ quan điều tra kết luận. Nhưng theo tôi không thể có chuyện một cầu thủ lại dám "đặt vấn đề" trước với một đồng chí giám đốc. Làm gì dám được! Vì vậy, muốn trong sạch thì trước hết phải là cơ quan quản lý nhà nước, chứ nếu không thì làm sao ở dưới nghiêm được. - Có ý kiến cho rằng, ông Ngô Văn Trân đã bị lãnh đạo đội KH "giăng bẫy"? - Không đúng. Phải nghĩ thế này: Cầu thủ bị tấn công trước. Họ có ý thức nên mới báo cáo. Tôi cho đây là sự trưởng thành về nhận thức tư tưởng của VĐV. Chống tiêu cực phải chống từ cầu thủ, làm cho họ tự đề kháng, chứ người đâu mà quản lý hết được, đó là sức đề kháng tốt nhất, không ai xâm nhập được, mà có xâm nhập cũng phải ra thôi. Việc làm này cũng là nội dung giáo dục cầu thủ. Vì vậy, không thể nói đây là "giăng bẫy" mà là sự phòng vệ của cầu thủ. - Về vụ mua chuộc cầu thủ, quan điểm giải quyết của ông thế nào? - Vụ việc này chưa thành và mới ở phạm vi xử lý hành chính. Nhưng dù sao cũng phải làm rõ và xử lý nghiêm. Hôm 1/8, anh Vũ Quang Vinh, Phó chủ tịch VFF điện thoại nói với tôi là dứt khoát phải làm ra chuyện thôi; nếu không thì còn gì uy tín của Ban Chấp hành VFF mới bầu nữa. - Dư luận cho rằng, trận KH thua Bưu điện trên sân Thống Nhất cũng có vấn đề? - Xem trận đó tôi nhận định có vấn đề trong cầu thủ KH, chắc phải có cái "chích chiếc" gì đó, vì đá gì mà lạ vậy, bóng đi rời rạc, không ăn khớp gì hết... Hiện tượng là như vậy, nhưng bây giờ chưa kết luận được. Dân ở đây hỏi bán độ bao nhiêu tỉ đồng? Rồi họ ném cả thư nặc danh vào nhà một vị lãnh đạo đội bóng, gửi thư nặc danh đến nhiều cơ quan chức năng của tỉnh. Chúng tôi buồn và day dứt lắm. Các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra lại băng ghi hình trận đấu và một số cú điện thoại để xem có tiêu cực trong nội bộ hay không. Nhất định là chúng tôi sẽ làm rõ. |