Chủ tịch Mai Liêm Trực. |
- Ông có thể cho biết tiến triển của việc cải tổ VFF đang được chuẩn bị như thế nào?
- Ở phiên họp gần nhất vào cuối tháng 12/2004, ban thường vụ VFF đã giao cho tôi chủ trì xây dựng đề án cải tổ VFF và sẽ trình bày trước toàn thể ban chấp hành vào tuần sau.
Để xây dựng đề án cải tổ, tôi đã nhiều lần trao đổi với Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái, cũng đã làm việc trực tiếp với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Quang Trung, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ... Trong buổi báo cáo tuần qua, Thủ tướng khẳng định sự ủng hộ của Chính phủ cho sự phát triển của bóng đá VN, cho hoạt động của VFF.
- Vậy đề án cải tổ được dựa vào cơ sở nào?
- Tôi cho rằng sự phát triển của bóng đá không thể không gắn bó với hoàn cảnh chung đất nước. Ngoài ra, chúng tôi nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế của FIFA, AFC cũng như liên đoàn bóng đá các nước để áp dụng vào hoàn cảnh cụ thể của VN trong thời điểm hiện nay cũng như 5-10 năm tới.
- Ông đánh giá thế nào về hoạt động của VFF trong nhiệm kỳ này?
- Đúng là VFF hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu trong sự phát triển đi lên của đất nước và hội nhập quốc tế, cả về cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động và bố trí nhân sự cho việc quản lý, điều hành bóng đá VN.
Tôi lấy ví dụ về cơ cấu tổ chức hiện nay thì chủ tịch và phó chủ tịch vừa đại diện cho cấp quản lý (ban thường vụ, ban chấp hành), vừa là “người điều hành cao nhất” (là chủ tài khoản của VFF), lại hoạt động kiêm nhiệm (thực tế là phó chủ tịch thường trực thay mặt điều hành) nên không tập hợp được sức mạnh của xã hội (thể hiện qua hoạt động thiếu hiệu quả của ban chấp hành ở cấp quản lý) và dễ mắc nhiều sai sót.
Hay về việc bố trí nhân sự, vị trí của chủ tịch và phó chủ tịch còn nhiều điều chưa hợp lý, dễ tạo nên trách nhiệm không rõ ràng, “vừa đá bóng vừa thổi còi” thiếu dân chủ, không được kiểm soát chặt chẽ.
- Cụ thể những nét mới trong đề án cải tổ là gì?
- Tôi cho rằng VFF phải luôn hoạt động như một doanh nghiệp, một tổng công ty. Ở cấp quản lý hoạt động kiêm nhiệm, không hưởng lương và phụ cấp gì của liên đoàn, chỉ với vị trí xã hội và năng lực của mình cống hiến cho bóng đá VN. Ở cấp điều hành thì tổng thư ký và các phó tổng thư ký (như tổng giám đốc, phó tổng giám đốc của tổng công ty) làm việc chuyên nghiệp, chuyên trách, đủ quyền lực và hưởng lương cao.