Sau khi nhận được đơn khiếu nại của Việt Nam, ngày 22/4, ban tổ chức SEA Games 30 tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất đôn U22 Việt Nam lên nhóm hạt giống số 3 thay vì nhóm 4 như ở lần công bố đầu tiên hồi tháng 3. Điều này giúp đội quân của HLV Park Hang-seo gặp thuận lợi hơn khi bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam.
Cùng nhóm hạt giống số 3 với Việt Nam còn có Myanmar. Singapore từ nhóm 3 bị đẩy xuống nhóm yếu nhất với Lào, Campuchia, Brunei và Timor Leste.
Ban tổ chức chia nhóm hạt giống dựa trên thành tích của các đội ở SEA Games 2017. Tại giải đó, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hữu Thắng bị loại ở vòng bảng nhưng giành được 10 điểm, tốt hơn so với Myanmar (9 điểm) và Singapore (6 điểm). Chính vì thế khi biết Việt Nam bị xếp vào nhóm cuối còn Myanmar và Singapore ở nhóm 3, VFF quyết định khiếu nại để đòi lại công bằng. Sau khi tham khảo ý kiến của LĐBĐ Philippines, BTC SEA Games 30 nhất trí với đề nghị sửa đổi từ phía Việt Nam.
Môn bóng đá nam SEA Games 30 diễn ra từ trung tuần tháng 11 tới tháng 12 năm nay. Lễ bốc thăm chia bảng được tiến hành trước đó ít tháng. Giải đấu cho phép mỗi đội đăng ký thêm hai cầu thủ trên 22 tuổi. U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu giành HC vàng.
Phân nhóm hạt giống môn bóng đá nam SEA Games 30
Nhóm 1: Thái Lan (HC vàng 2017), Philippines (chủ nhà)
Nhóm 2: Malaysia (HC bạc 2017), Indonesia (HC đồng 2017)
Nhóm 3: Myanmar, Việt Nam
Nhóm 4: Singapore, Lào, Campuchia, Brunei, Timor Leste