Lễ bàn giao công tác giữa khoá IV và V diễn ra tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam, chiều nay. |
Trong lễ bàn giao, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định ông và các cộng sự sẽ có một nhiệm kỳ vất vả bởi rất nhiều khó khăn đang chờ đợi. Tuy nhiên, ông Hỷ hứa sẽ nỗ lực hết mình để tiếp bước những người tiền nhiệm và mang lại diện mạo mới cho bóng đá Việt Nam ở những giải đấu tới. Và công việc quan trọng đầu tiên của họ là lựa chọn đúng người cho những chức danh ở cấp điều hành (các phó tổng thư ký và trưởng ban). Những vấn đề mà dư luận quan tâm như cơ cấu nhân sự khoá mới sẽ thay đổi ra sao, bao nhiêu người làm việc ở khoá IV sẽ tiếp tục công tác ở khóa mới... đều chưa có câu trả lời. Ông Hỷ khất sẽ cung cấp thông tin này trong thời gian sớm nhất. Điều duy nhất được tân Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn tiết lộ là ông đang giữ trong tay 3 phương án nhân sự, và sẽ họp bàn đồng thời rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.
Một thách thức khác và cũng là bài toán nan giải ở các nhiệm kỳ trước là thành tích của các đội tuyển quốc gia, và vấn đề tiếp thị, tài trợ. Điểm nhấn là thành tích của hai đội tuyển tham dự SEA Games 23 vào cuối năm mà mục tiêu là phải lọt vào chung kết. Ngoài ra, theo tìm hiểu của VnExpress, Liên đoàn còn vạch kế hoạch để đội tuyển Việt Nam ít nhất cũng phải vượt qua vòng bảng Asian Cup 2007. Mảng tiếp thị, tài trợ cũng rất được quan tâm. Ngoài hợp đồng tài trợ cho hai đội tuyển quốc gia, các giải đấu như VĐQG, hạng Nhất, Cup quốc gia và đặc biệt là bản quyền truyền hình sẽ là thách thức không nhỏ của bộ máy lãnh đạo mới.
Ngoài ra, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ, Đề án dự đoán kết quả bóng đá, Dự án xây dựng trường đào tạo trẻ cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn. Đây là công việc mà cả nhiệm kỳ III và IV chưa hoàn thành. Có thể nói, trong 3 việc đã đề cập, Quỹ đào tạo tài năng bóng đá trẻ là phần việc dễ nhất. Tuy nhiên, Phó chủ tịch phụ trách tài chính, ông Lê Hùng Dũng, cũng chưa thể ấn định thời hạn cuối cùng. Còn Dự án xây dựng trường đào tạo trẻ, do có liên quan đến kinh phí hỗ trợ từ FIFA, Liên đoàn phải hoàn thành trước tháng 11 để kịp cho việc thông báo kết quả với FIFA. Khó nhất đương nhiên là phần việc hoàn tất đề án dự đoán kết quả bóng đá. Vấn đề tế nhị này cần có đề án cụ thể trình lên Chính phủ xem xét và phê duyệt mới có thể được triển khai.