![]() |
Một người bán vé số. |
Chủ một đại lý vé số trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 1 - TP HCM) than vãn: Trong thời buổi cạnh tranh gay gắt, mỗi đại lý đều phải có hình thức khuyến mãi, riêng việc tăng giá vé số đã tạo thêm gánh nặng.
Đại lý, người bán dạo kêu... trời
Đại diện đại lý vé số trên đường Hai Bà Trưng (quận Phú Nhuận - TP HCM) kể lại, trong một tuần đầu, lượng vé số bán ra thị trường rớt thê thảm khiến các đại lý méo mặt vì đại lý phải ký hợp đồng với các công ty xổ số là bao tiêu lượng vé phát hành chứ không phải bảo đảm doanh thu theo số tiền. Dù đại lý đã giải thích với khách hàng là vé tăng 5.000 đồng/vé thì mệnh giá trúng thưởng cũng cao hơn là 125 triệu đồng/vé (thay vì 50 triệu đồng đối với vé 2.000 đồng như trước đây) nhưng khách hàng vẫn không mặn mòi...
Giá vé số tăng lên từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng sẽ kéo giảm mức tiêu thụ vé số tại các địa phương nghèo, có mức sống thấp.
Bị ảnh hưởng lớn nhất từ việc vé số tăng giá chính là người bán dạo. Em Hoàng Văn Ngọc, một người bán vé số dạo ở khu vực trung tâm TP, cho biết: Trước đây, mỗi ngày em bán được khoảng trên dưới 500 vé, nhưng kể từ ngày vé số tăng giá, mỗi ngày giỏi lắm cũng chỉ bán được 100 vé, không đủ tiền phụ giúp gia đình. Còn em Nguyễn Thị Huynh, bán vé số dạo ở quận 3, lại không đủ tiền đặt cọc để lấy vé số đi bán, vì trước đây khi giá vé 2.000 đồng/vé thì tiền đặt cọc cũng ít hơn rất nhiều nên việc bán vé số dạo cũng giúp rất nhiều trong việc sinh nhai. Chưa kể việc giá trị vé số tăng khiến người bán dạo trở thành mồi ngon của bọn cướp giật.
Chỉ biết chấp hành theo quy định của Nhà nước
Đại diện các công ty xổ số kiến thiết đều cho rằng việc tăng giá vé số có ảnh hưởng không ít đến lượng phát hành của các công ty. Một cán bộ của Công ty Xổ số Kiến thiết TP HCM thừa nhận: Vài ngày đầu, thị trường không chấp nhận khi vé số tăng giá hơn gấp 2 lần. Mỗi ngày, công ty đều nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của người dân thắc mắc về giá vé số tăng cao cũng như bày tỏ việc mất cơ hội mua vé số.
Nhưng đây là quy định của Bộ Tài chính nên tất cả công ty đều phải chấp hành. Bà Trịnh Nguyệt Thu, Phó Trưởng Trạm Phát hành vé số của Công ty Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng tại TPHCM, cho biết: Dù mệnh giá trúng thưởng tăng theo giá vé nhưng một số người nghèo lại không mặn mòi với việc này mà chỉ cần trúng ít nhưng có cơ hội được mua vé thì vẫn tốt hơn. Tính từ ngày tăng giá vé số đồng loạt, vé số Lâm Đồng đã phát hành được 2 kỳ. Kỳ đầu, lượng phát hành giảm khoảng 30%, kỳ 2 giảm khoảng 20%. Theo một cán bộ của Công ty Xổ số Kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu, biết trước tình hình bán ra sẽ giảm khi giá vé số tăng, nên công ty phải chủ động điều chỉnh giảm lượng phát hành.
Nỗi lo mới: Nạn số đề
Phân tích về tình hình vé số tăng giá, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP HCM cho rằng, với mức giá 5.000 đồng và 10.000 đồng/vé số như hiện nay có thể là cơ hội cho các nhà thầu đề lôi kéo thêm những người lao động nghèo tham gia trò đỏ đen. Lý giải về việc này, ông cho rằng: Thứ nhất, hiện số khách hàng thường xuyên mua vé số 1-2 tờ khá đông, việc chỉ tốn 2.000 đồng đến 4.000 đồng cho niềm vui này không làm cho họ phải cân nhắc nhiều, nó cũng giống như nhịn mua gói xôi ăn sáng, tiền gửi xe để cầu may.
Chưa kể tâm lý người mua do ít tiền nên họ không chấp nhận bỏ ra một số tiền lớn để mua vé số hoặc có mua cũng rất cân nhắc. Thứ hai là cơ hội trúng số, trước đây việc bỏ ra 10.000 đồng mua được 5 tờ vé số, như vậy họ sẽ có 5 cơ hội trúng giải trên một cơ cấu giải thưởng, còn nay cũng với số tiền trên nhưng họ chỉ còn 1 hoặc 2 cơ hội để trúng giải. Thứ ba đối với một số người có máu đỏ đen nhưng ít tiền họ sẽ chọn đánh đề là giải pháp khả thi. Nếu căn cứ theo cơ cấu trả thưởng hiện nay cho giải 2 chữ số (vé 10.000 đồng) khi trúng người chơi bỏ 1 đồng ăn được 10 đồng, nhưng còn đánh đề mức ăn dành cho người chơi sẽ cao hơn, cụ thể là bỏ 1 đồng ăn 76 đồng (gấp 7,6 lần). Thứ tư, cơ cấu giải thưởng của tờ 10.000 đồng dường như bất hợp lý và người chơi cảm thấy bị thiệt: Nếu trước đây, việc trúng 5 con số giải đặc biệt đối với vé số 2.000 đồng, người chơi sẽ có 50 triệu đồng, còn nay tuy trúng 5 con số ở hàng giải nhất nhưng người chơi chỉ trúng được 25 triệu đồng. Thử làm một bài toán so sánh, trước đây bỏ 10.000 đồng trúng được 250 triệu đồng, còn nay cùng số tiền trên chỉ còn 25 triệu đồng (thiệt 225 triệu đồng).
Điều cuối cùng, người chơi cảm thấy xác suất trúng giải đặc biệt là cực khó mặc dù giá trị giải thưởng lên tới 2,05 tỷ đồng (vé số 10.000 đồng) cụ thể, nếu trước đây theo cơ cấu trả thưởng thì xác suất trúng cho giải đặc biệt là 1/100.000 số, còn hiện nay tỷ lệ này là 1/1 triệu số.
(Theo Người Lao Động)